Dự án KDC Nam An Hoà: “Quyết” thay chủ đầu tư, Phó Chủ tịch TP đồng ý bán đất dự án cho người dân?

(PLO) - Báo PLVN từng phản ánh về những bất cập, thiếu minh bạch trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư (KDC) Nam An Hòa (Rạch Giá, Kiên Giang). Điều đáng nói, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá lại dường như đồng ý bán đất dự án cho người dân thay cho doanh nghiệp...
Dự án Khu dân cư Nam An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
Dự án Khu dân cư Nam An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Biết sai…nhưng không sửa?!

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá khẳng định, phần đất của ông Nguyễn Hùng Tâm (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) chưa thu hồi và việc Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) ngang nhiên bơm cát, san lấp mặt bằng là sai. 

Ông Hôn cũng cho rằng, nội dung ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CIC trả lời trên báo chí là không đúng, không làm tròn trách nhiệm của mình. “Tập đoàn là đơn vị thi công, bản đồ quy hoạch không đưa tại sao lại yêu cầu TP cung cấp. Anh (Tập đoàn CIC - PV) là chủ đầu tư thì đồ án quy hoạch anh phải nắm, Uỷ ban chỉ thẩm định”- ông Hôn nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng, nếu đã bơm cát, san lấp mặt bằng là sai thì phải trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất, ông Hôn cho rằng: “Đất này là đất dự án. Trước sau cũng làm theo quy hoạch, trả về hiện trạng thì cuối cùng cũng lại bơm cát vào thực hiện dự án”. 

Nói về trách nhiệm quản lý của địa phương, ông Hôn nói: “Về trách nhiệm chúng tôi đã kêu ngưng rồi”. 

Với nội dung trả lời trên, phải chăng cứ sai phạm đã chấm dứt thì không xem xét trách nhiệm và giải quyết hậu quả?! Việc Tập đoàn CIC thừa nhận sai và chính quyền cũng biết nhưng không có biện pháp khắc phục chẳng khác nào biết sai nhưng không sửa?

Ông Hôn cũng cho biết, công tác kiểm tra an toàn lao động công trường được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, theo ghi nhận PV, ở công trình không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào cho công nhân, cũng không có treo bảng quy hoạch tổng thể. 

Vấn đề này, ông Hôn cho biết: “Quy hoạch tổng thể đã treo ở UBND phường. Ở dự án, theo tôi biết thực tế không có treo”. Biết sai sao không xử lý?!

Phó Chủ tịch UBND có thẩm quyền bán dự án?!

Về việc cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng rao bán rầm rộ, ông Hôn cho biết: “Công việc của họ mua bán, họ sai thì họ chịu trách nhiệm”. 

Tại biên bản làm việc của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 106/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ xác định, dự án KDC Nam An Hòa là dự án KDC thương mại. Tuy nhiên, ông Hôn lại cho rằng biên bản đó chưa phải kết luận, chưa có đúng hay sai. Căn cứ vào biên bản cho rằng sai là chưa hợp lý.

Tuy trong biên bản cũng có ý kiến “cơ bản thống nhất” của đại diện UBND TP Rạch Giá nhưng ông Hôn vẫn cho rằng: “Cơ bản thống nhất chứ không phải là thống nhất”

Điều đáng nói, ông Hôn lại đồng ý với đề nghị mua lại phần đất dự án với giá gấp 10 lần giá bồi thường (677.000 đồng/m2) của ông Nguyễn Hùng Tâm khi chưa có ý kiến của lãnh đạo tỉnh và thành phố. Theo đó, ông Hôn đề nghị ông Tâm ký văn bản gửi UBND và “chỉ cần mức giá 5 lần thôi” nhưng phải làm đúng quy hoạch dự án. “UBND TP Rạch Giá đồng ý đề nghị của dân (mua lại đất dự án KDC Nam An Hòa– PV) có thể đối thoại với dân bất kỳ lúc nào. Việc này tôi chưa bàn với chủ đầu tư nhưng tôi nghĩ chủ đầu tư cũng sẽ đồng ý”-ông Hôn nói.

Được biết, dự án KDC Nam An Hòa do UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định chấp thuận đầu tư cho Tập đoàn CIC vì Tập đoàn này “thỏa mãn” các điều kiện theo quy định chứ không phải ai muốn đầu tư thì đầu tư. Nhưng không hiểu sao, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá lại đồng ý bán dự án cho dân?

Đọc thêm