Dự án kênh mương bị “bỏ bê” tại Hà Tĩnh

(PLVN) - Dự án xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư 2,6 tỷ đồng, sau gần hai năm thi công thì nhà thầu bỗng dưng bỏ bê, hàng chục tấn xi măng nằm phơi nắng, dầm mưa giữa đồng, nguy cơ hư hỏng lãng phí.
Xi măng tập kết thành đống giữa đồng “chết cứng”
Xi măng tập kết thành đống giữa đồng “chết cứng”

Dự án trên phục vụ tưới cho 50ha lúa thuộc thôn Yên Điềm và Quang Trung. Tuy nhiên, công trình đang thi công thì dừng lại, bỏ bê gần hai năm qua. Trên công trường, vật liệu xây dựng không được bảo quản nằm ngổn ngang khiến người đi làm đồng gặp bất tiện. Tuyến mương cũ đã bị tháo dỡ, các tảng bê tông, cọc thép không được di dời, nhà thầu đổ xuống ngay ruộng lúa.

Ông Võ Hồng Thống (thôn Yên Điềm) bức xúc: “Trước đây vật liệu đổ ngổn ngang xuống hết ruộng nhà tui. Bị phản ánh, đơn vị thi công bốc chuyển đi chỗ khác nhưng vẫn còn sót lại. Công trình đang thi công thì không hiểu sao lại bỏ bê, xi măng xếp từng đống phơi nắng, dầm mưa hư hỏng, lãng phí”.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: “Xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Kênh đang thi công có chiều dài gần 2,5km, đến nay vẫn còn hơn 100m chưa thi công xong, bị bỏ dở. Xã đang đề nghị chủ đầu tư cho nhà thầu tiếp tục thi công để nông dân lấy nước sản xuất”.

Ông Trần Đăng Cương, cán bộ kỹ thuật Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh cho biết, công trình này thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới tiêu vùng ngập úng huyện Lộc Hà do Ban làm chủ đầu tư. Dự án do Cty CP Tập đoàn Xuân Khiêm (trụ sở tại Ninh Bình) thi công, tổng mức đầu tư 2,6 tỷ, khởi công cuối năm 2018, dự kiến hoàn thành tháng 3/2019. Quá trình thi công gián đoạn nhiều lần, đến tháng 1/2020 nhà thầu tiếp tục bỏ dở. 

Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi văn bản đốc thúc đơn vị thi công nhưng không nhận được hồi âm, dù đã giải ngân 1,8 tỷ cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Dũng, PGĐ Ban lại cho rằng: “Dự án này tồn đọng trước đây, nay chuyển giao về Ban phụ trách. Ban đã liên lạc, đàm phán đơn vị thi công họ sẽ quay trở lại làm sớm”. Liệu niềm mong mỏi của người dân nơi đây có thêm một lần dang dở, khi mùa mưa bão đến gần, tiến độ dự án có đảm bảo cho mùa vụ mới hay không? 

Đọc thêm