Dự án trang trại kết hợp du lịch sinh thái MHT (Duy Xuyên, Quảng Nam): 9 năm triển khai, vẫn chỉ là bãi đất nham nhở

(PLVN) - Sau gần 10 năm triển khai, đến nay dự án trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái MHT ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) chỉ là bãi đất nham nhở cùng hàng nghìn m3 đất sét “bốc hơi”.
Sau gần 10 năm thực hiện, dự án vẫn chỉ là bãi đất bị đào xới lấy đất sét mang bán. (Ảnh: Vân Anh)

“Tận thu” 299.000m3 đất sét

Dự án trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái MHT ở xã Duy Hòa và Duy Phú (huyện Duy Xuyên) có diện tích 30ha, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định 2470/QĐ-UBND ngày 14/7/2015. Dự án do Cty TNHH MHT Thương mại và Dịch vụ làm chủ đầu tư.

Khu trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái này được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm du lịch mới, kết hợp với di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, làm phong phú thêm cho bản đồ du lịch, giải trí tại vùng tây huyện Duy Xuyên và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương”.

Đặt kỳ vọng là thế, nhưng trên thực tế, sau gần 10 năm triển khai, đến nay dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”, chưa có một “trang trại xanh” hay “điểm nhấn của một khu du lịch sinh thái” nào.

Theo hồ sơ, ngày 29/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khi đó là ông Huỳnh Khánh Toàn đã ký Quyết định 1908/QĐ-UBND cho phép Cty MTH được quyền khai thác khoáng sản đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án bằng phương pháp khai thác lộ thiên. Tổng diện tích mà DN được tận thu khai thác khoảng 230.901m2; trữ lượng khai thác hơn 299.000m3 nguyên khối; công suất khai thác 120.000m3 nguyên khối/năm; thời hạn khai thác 2,5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Từ khi được cấp chủ trương tận thu đất sét, tại thực địa, thường xuyên diễn ra việc khai thác đất sét mang đi bán cho một số nhà máy sản xuất gạch tuynen tại các địa phương lân cận như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn…

Hiện tại, theo ghi nhận của PLVN, ở khu vực thi công dự án chỉ có bãi đất trống nham nhở, bị cày xới nhiều nơi. Tại đây, qua kiểm đếm sơ bộ có hàng chục hố sâu từ việc khai thác đất để lại. Các dấu vết của gầu máy múc vẫn in hằn trên thành hố. Ở một số khu vực khác, sau khi khai thác đất, chủ đầu tư cho trồng cây keo cao tầm 1 - 1,5m. Cạnh đó, một chòi chỉ huy được dựng lên.

“Thời gian trước, DN đưa xe cộ, máy móc vào múc đất chở đi nườm nượp. Qua một thời gian, đất sét hết, chẳng thấy cái trang trại đâu mà chỉ toàn hố sâu với đá. Không chỉ bức xúc vì mong mỏi chờ dự án bất thành, bà con còn lo ngại từ hiện trạng đất đào đang tạo thành những hố nước sâu, vào mùa mưa rất nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Thành (57 tuổi, ngụ xã Duy Phú) nói.

Công ty MTH vẫn đề nghị… tiếp tục “tận thu đất sét”

Đứng trước thực trạng trên của dự án, hồ sơ cho thấy, ngày 10/9/2021, UBND huyện Duy Xuyên đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và làm việc với chủ đầu tư dự án là Cty MHT.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các hạng mục quan trọng và đủ điều kiện cần thiết để đưa dự án đi vào hoạt động rất chậm và chưa triển khai theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt. Cử tri ở hai xã Duy Hòa và Duy Phú đã nhiều lần có ý kiến đến Đoàn đại biểu HĐND cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội về việc dự án gây hệ lụy xấu… Qua đó, UBND huyện yêu cầu Cty MTH đẩy nhanh tiến độ, đồng thời cam kết triển khai dự án.

UBND huyện cũng thống nhất cho phép kéo dài tiến độ triển khai thêm 12 tháng kể từ ngày 10/9/2021. Hết thời hạn nêu trên, chủ dự án không hoàn thành các hạng mục theo như dự án đã được phê duyệt, UBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi dự án theo đúng quy định pháp luật.

Dù huyện Duy Xuyên đã ra yêu cầu rõ ràng như vậy, song gần 3 năm trôi qua, chủ đầu tư vẫn thực hiện việc xây dựng các hạng mục theo tiến độ rất chậm và chủ yếu vẫn khai thác đất sét mang đi bán.

Bất ngờ hơn, tháng 01/2024, Cty MTH còn có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên đề nghị cấp phép tiếp tục khai thác tận thu khoáng sản ở khu vực đang thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình.

Một cán bộ UBND xã Duy Hòa cho biết, do dự án MHT thiếu nguồn vốn nên chủ đầu tư chỉ hoạt động cầm chừng, chủ yếu tổ chức khai thác đất sét tận thu, bán cho các lò gạch. “Mặc dù biết rõ dự án bị chậm tiến độ, gây bức xúc cho người dân nhưng thẩm quyền xử lý thuộc về cấp trên, nên địa phương chỉ dừng lại ở việc nắm tình hình, báo cáo cho UBND huyện Duy Xuyên”, vị này nói.

Trao đổi với PLVN, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - ông Nguyễn Thế Đức cho biết, địa phương đang chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra dự án. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo lên tỉnh và có hướng đề xuất xử lý dứt điểm vụ việc.

Liên quan dự án này, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý. Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở TN&MT và UBND huyện Duy Xuyên thanh tra, kiểm tra toàn diện và xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm