Dùng người đi đường làm bia ngắm bắn, tay súng nhận 12 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/1, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Vũ Tuấn Dũng là người có sở thích bắn chim bằng súng hơi. Khoảng tháng 1/2020, Dũng lên mạng xã hội Facebook, vào nhóm “Mua bán củi”. Tại đây, Dũng thấy có một tài khoản (hiện chưa xác định được) đăng bán súng hơi. Do đó, Dũng đặt mua 1 khẩu súng hơi hiệu Benjamin với giá 10 triệu đồng cùng 1 kg đạn chì, một bơm hơi.

Mua được, Dũng cất giấu súng, đạn tại tủ quần áo trong phòng ngủ của mình tại phòng 1410 – 17T10 Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, Cầu Giấy). Khoảng đầu tháng 2/2020, Dũng lấy súng ra bắn thử. Theo cáo trạng, Dũng kê khẩu súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình đế bắn. Dũng bắn nhiều lần lên nóc nhà dân đối diện tòa chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định (cách khoảng 100m) để thử độ chính xác và tập ngắm bắn qua thước ngắm của ống ngắm lắp trên súng.

Sau đó, để thử độ chính xác, Dũng đã nảy sinh ý định và thực hiện việc ngắm, bắn vào những người đi dưới lòng đường xung quanh khu vực chung cư 17T10. Cáo trạng xác định trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2020, Dũng đã sử dụng súng bắn gây thương tích cho 3 người.

Cụ thể, khoảng 11h30 phút ngày 29/4/2020, Dũng đứng trong phòng ngủ của mình, kê súng hơi lên cửa sổ tìm mục tiêu di động là người đi đường để ngắm bắn. Vừa lúc đó, Dũng thấy anh T (quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở vợ đi dưới đường nên ngắm, bắn 1 phát trúng vào vùng cổ trái anh T. Anh T được vợ đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Tương tự anh T, 2 nạn nhân còn lại bị Dũng bắn vào đùi, vai. Theo kết luận giám định, anh T bị thương tích 14%, 2 nạn nhân còn lại từ chối giám định thương tích.

Với hành vi nêu trên, Dũng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày với HĐXX, Dũng tiếp tục khẳng định không có ý định sát hại ai và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ mới: bố ruột có công với cách mạng, được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ, đã bồi thường hết cho các bị hại…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo, tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

Đọc thêm