Thợ sơn lãnh án tù vì hành vi giết người và cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Minh (37 tuổi, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) về hành vi phạm tội Giết người, Cướp tài sản theo Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Minh được ông Đỗ Quang Đệ (60 tuổi, ngụ đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) thuê đến sơn lại tường nhà. Sau khi đến nhà ông Đệ bị cáo đã cùng chị Nguyễn Thị Kim Thanh (41 tuổi, người giúp việc nhà ông Đệ) lên gác lửng tầng 3 để dọn dẹp phòng.

Bị cáo Nguyễn Bá Minh đứng nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Bá Minh đứng nghe tòa tuyên án.

Tại đây, Minh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của chị Thanh nhằm ý định cướp số trang sức bằng vàng trên người của chị. Nghe tiếng kêu cứu, ông Đệ chạy lên thì bị Minh cầm dao đâm nhiều nhát vào người, cả hai ôm nhau giằng co rồi ngã xuống nền gạch. Thấy Minh không chú ý đến mình nên chị Thanh vội chạy xuống tầng trệt rồi tri hô, sợ bị phát hiện nên Minh đã chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt khi lẩn trốn ở nhà người thân tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đối với hai nạn nhân, do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Theo kết quả giám định chị Thanh bị thương tích 61%, ông Đệ 16%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Minh là đặc biệt nguy hiểm vì muốn tước đoạt mạng sống của hai bị hại. Chính vì vậy, Toà tuyên bị cáo Nguyễn Bá Minh với mức án 16 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Đồng thời, bị cáo Minh phải bồi thường chi phí điều trị và tổn thất về tinh thần cho các bị hại với số tiền là 240 triệu đồng.

Đọc thêm