Dừng tranh chấp vở 'Ngày xưa'

(PLVN) - Công ty Tuần Châu Hà Nội và Công ty  DS của đạo diễn Nguyễn Việt Tú thỏa thuận dừng tranh chấp, cam kết không phát ngôn trên báo chí, ngày 17/1.

TAND Cấp cao tại Hà Nội trong phiên phúc thẩm mở hôm nay đã thông báo: Sau khi dừng phiên xử phúc thẩm ngày 18/11/2019 để thu thập chứng cứ, Công ty Tuần Châu Hà Nội (nguyên đơn) và Công ty DS (bị đơn) cùng đạo diễn Hoàng Hữu Nhật Nam (tác giả của vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ) đã hòa giải, đạt được thỏa thuận trong một số nội dung.

Theo đó, Tuần Châu Hà Nội sẽ thanh toán chi phí phát sinh là hơn 660 triệu đồng cho công ty DS. Khi nhận thanh toán khoản tiền này, DS phải xuất hóa đơn tài chính cho Tuần Châu Hà Nội. Thanh toán trong một tháng kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực.

DS bàn giao quyền chủ sở hữu kịch bản vở diễn Ngày xưa cho Tuần Châu Hà Nội. Tuần Châu là chủ sở hữu. còn đạo diễn Việt Tú là tác giả. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, đạo diễn Nhật Nam cam kết rút đơn khởi kiện đạo diễn Việt Tú, trước đó đã gửi TAND quân Bình Thạnh, TP HCM. Đạo diễn Việt Tú cam kết rút đơn khởi kiện Tuần Châu Hà Nội đã gửi TAND Hà Nội.

Ông Tú, Nam, công ty DS, Tuần Châu Hà Nội cam kết chấm dứt tất cả các tranh chấp, khiếu kiện tại bất cứ cơ quan, tổ chức, tòa án với mọi vấn đề có liên quan tới hai vở diễn Ngày xưa và Tinh hoa Bắc Bộ.

Nội dung cuối cùng của thỏa thuận, ba bên cam kết dừng mọi phát ngôn trên báo chí, mạng xã hội, công chúng. Nếu có những phát ngôn trái thỏa thuận mà không phải do bên nào đưa ra, ba bên cam kết sẽ giải quyết tận gốc.

Tại phiên tòa sáng nay, hai bên không tranh luận, HĐXX công nhận những nội dung thỏa thuận trên. Đạo diễn Việt Tú vắng mặt, ủy quyền cho luật sư.

Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm mở giữa tháng 11/2019. Ảnh: H.N.

Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm mở giữa tháng 11/2019.Ảnh: H.N.

Vụ kiện kéo dài gần hai năm, liên quan vở diễn dựng thực cảnh về văn hóa xưa ở vùng Bắc Bộ có tên Ngày xưa (còn gọi Thuở ấy xứ Đoài). Theo hợp đồng, Tuần Châu Hà Nội trả hơn 7 tỷ đồng để DS dựng nội dung, kịch bản, thiết kế kỹ thuật... Do hai bên mâu thuẫn, đạo diễn Việt Tú đăng ký quyền tác giả với Ngày xưa và DS đăng ký quyền sở hữu tác phẩm.

Tuần Châu Hà Nội sau đó khởi kiện, đòi DS chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm và bồi thường hơn 6 tỷ đồng chi phí thuê bên thứ ba dựng tác phẩm khác, thuê luật sư. Phía DS cũng phản tố, đề nghị tòa chấp nhận tác phẩm mà Tuần Châu Hà Nội thuê công ty khác dựng có tên Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của Ngày xưa. DS yêu cầu Tuần Châu Hà Nội bồi thường thiệt hại.

Tại bản án sơ thẩm tuyên tháng 3, TAND Hà Nội xác định quyền sở hữu vở diễn thuộc về Tuần Châu Hà Nội còn quyền tác giả duy nhất thuộc về đạo diễn Việt Tú. Tuần Châu Hà Nội phải trả cho DS hơn 600 triệu đồng do Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của Ngày xưa.

Các bên cùng kháng cáo. Ở giai đoạn phúc thẩm, ông Nam muốn tham gia với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan chứ không phải nhân chứng.

Phiên phúc thẩm ngày 18/11/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng có một số tình tiết cần phải xác minh, thu thập thêm chứng cứ nên dừng xét xử. 

Khi đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận họ còn liên quan vụ kiện dân sự khác. "Đổi vai", tại vụ kiện này, phía Công ty DS của đạo diễn Việt Tú khởi kiện Tuần Châu Hà Nội đòi bồi thường vì cho rằng bị xâm phạm quyền tác giả với vở diễn Ngày xưa. Đơn khởi kiện được gửi tới TAND Hà Nội từ năm 2018, đã được thụ lý. Hai bên đã hòa giải một số lần song chưa đạt kết quả./.

Đọc thêm