Elon Musk tính sa thải 75% nhân viên Twitter?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Twitter dường như đang đối mặt với một sự thay đổi lớn ở thời điểm hiện tại. Việc mất đi một lượng nhân viên sẽ khiến hoạt động của mạng xã hội này bị ảnh hưởng trong thời gian đầu.
Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng có thể lên tới 264 tỷ USD.
Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng có thể lên tới 264 tỷ USD.

Theo các tài liệu Washington Post thu thập được và công bố hôm 20/10, Elon Musk sẽ giảm số nhân sự tại Twitter từ 7.500 người hiện tại xuống còn 2.000 người sau khi nắm quyền. Dự kiến, quyết định này sẽ được thực hiện vào tháng tới, khi việc chuyển giao hoàn tất.

Thông tin được đưa ra trong thời điểm khó khăn cho Twitter. Công ty này đã thông báo hạn chế tuyển dụng vào tháng 7/2022, khi ngành công nghệ nói chung đối mặt với cơn bão tài chính.

Theo The Guardian, Twitter cũng có thể vẫn sẽ trải qua đợt cắt giảm nhân sự lớn, kể cả khi tỷ phú Elon Musk không hoàn thành thương vụ mua lại của mình.

Một bản ghi nhớ nội bộ Twitter gửi đến nhân viên mà Bloomberg có được cho thấy, mạng xã hội "không có kế hoạch cho bất kỳ đợt sa thải nào trên toàn công ty". Tuy nhiên, nội dung tài liệu đề cập đến kế hoạch loại bỏ một số nhân viên và cắt giảm chi phí cơ sở hạ tầng và đóng cửa trung tâm dữ liệu.

"Có vẻ sắp tới sẽ có sóng gió đối với Twitter", ông Carl Tobias, chuyên gia tại Đại học Richmond, nhận định trên tờ The Guardian.

Theo ông Tobias, việc cắt giảm, nếu có, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của Twitter, bao gồm việc lọc các nội dung độc hại và các vấn đề an ninh. Trước đó, một số thông tin cho rằng Twitter đang đi lùi về cả hai vấn đề này.

Tỷ phú Elon Musk và Twitter vướng vào cuộc chiến pháp lý trong nhiều tháng qua sau khi tỷ phú Mỹ muốn rút khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD nhằm mua lại mạng xã hội này. Tới đầu tháng 10/2022, ông Musk lại "quay xe" khi cho biết sẽ tiếp tục thương vụ với giá ban đầu.

Đọc thêm