Emirates tái khẳng định cam kết xanh vào Ngày môi trường thế giới

(PLVN) - Trong bối cảnh người dân trên toàn thế giới vẫn đang chống chọi với đại dịch, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi mọi người tạm dừng và suy ngẫm về một sự kiện khác - Thời khắc cho Thiên nhiên (Time for Nature), nội dung được lấy làm chủ đề năm nay cho Ngày Môi trường Thế giới của Liên Hợp Quốc, được tổ chức vào ngày 5 tháng 6.
Trong báo cáo tài chính năm 2019-2020, Emirates đã thể hiện các hoạt động vì môi trường của Tập đoàn, tái hiện bức tranh tổng thể về các thành tựu mà hãng đã đạt được.(Hình minh hoạ)
Trong báo cáo tài chính năm 2019-2020, Emirates đã thể hiện các hoạt động vì môi trường của Tập đoàn, tái hiện bức tranh tổng thể về các thành tựu mà hãng đã đạt được.(Hình minh hoạ)

Nhận thức sâu sắc về vai trò của hãng đối với hệ sinh thái tự nhiên của Trái Đất, Tập đoàn Emirates đã liên tục nghiên cứu và phát triển nhằm đạt được các mục tiêu môi trường mà Tập đoàn đặt ra. Trong báo cáo tài chính năm 2019-2020, Emirates đã thể hiện các hoạt động vì môi trường của Tập đoàn, tái hiện bức tranh tổng thể về các thành tựu mà hãng đã đạt được.

Một mục tiêu quan trọng của Emirates là bảo vệ động vật hoang dã để chúng được sống trong môi trường tự nhiên. Tập đoàn cam kết ngăn chặn việc buôn bán trái phép động vật hoang dã làm thú cưng, lấy da, ngà hoặc các bộ phận cơ thể khác làm thực phẩm, chế biến thuốc, đồ da, đồ trang sức và đồ trang trí – ước tính giá trị lên tới khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.

Emirates đang nỗ lực hoạt động không chỉ trong ngành mà còn trên phạm vi toàn cầu. Tập đoàn đã tham gia vào dự án United for Wildlife (Liên hiệp các Tổ chức bảo vệ Động vật hoang dã), là thành viên chương trình hợp tác ROUTES (Ngăn chặn Vận chuyển Trái phép các loài Động vật có Nguy cơ tuyệt chủng) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC).

Những nỗ lực của Emirates trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã đã được biết đến rộng rãi.
Những nỗ lực của Emirates trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã đã được biết đến rộng rãi. 

Emirates không khoan nhượng đối với hoạt động vận chuyển các loài động vật bị cấm, chiến lợi phẩm săn bắt hoặc bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến các hoạt động trái phép về động vật hoang dã. Đội xử lý mặt đất của hãng hàng không đã được đào tạo về Quy định động vật sống của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) và các chính sách nội bộ.

Ngoài ra, vào năm ngoái, hơn 2.500 nhân viên dịch vụ sân bay của hãng cũng được đào tạo để nhận biết và báo cáo về hàng hóa đáng ngờ. Nhân viên có quyền truy cập vào một kênh báo cáo chuyên trách để ngăn chặn hoạt động thương mại bất hợp pháp. Nhận thức của hành khách cũng được nâng cao thông qua các cuộc phỏng vấn, các chương trình và phim về động vật hoang dã trên hệ thống giải trí ice cũng như thông qua các tạp chí trên máy bay.

Những nỗ lực của Emirates trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã đã được biết đến rộng rãi. Hãng hàng không đã góp phần bảo tồn hệ động thực vật đặc biệt của Úc trong hơn 10 năm qua tại Emirates Wolgan Valley, khu nghỉ dưỡng bảo tồn thiên nhiên ở New South Wales. Vào năm ngoái, khi nạn cháy rừng quét qua đất nước này, khu nghỉ dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương để sơ tán các loài động vật trong khu vực. Nhằm thu hút những vị khách mong muốn tham gia làm tình nguyện viên, khu nghỉ dưỡng đã tạo ra một ngân hàng với hơn một triệu hạt giống, đại diện cho 25 loài sinh sống tại địa phương, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi các khu vực bị thiệt hại. Các loài động vật hoang dã bản địa như kangaroo, wallaby, gấu túi, bò sát và các loài chim chóc cũng đã quay trở lại khu vực này.

Quan hệ đối tác hơn 20 năm giữa Emirates và Khu bảo tồn Sa mạc Dubai (DDCR) tiếp tục được mở rộng với những chương trình thành công về theo dõi, bảo tồn và đưa động vật hoang dã trở lại môi trường sống, chẳng hạn như linh dương sừng thẳng Ả Rập, linh dương gazelle Ả Rập, linh dương sa mạc... Vào tháng 1 vừa rồi, khu bảo tồn đã thả 250 chú chim ô tác Macqueen về môi trường sống tự nhiên - một thành tựu đáng chú ý theo bất cứ tiêu chuẩn nào. DDCR tiếp tục là tổ chức tiên phong trong khu vực về nghiên cứu sinh thái, tích cực hợp tác với các trường đại học trong nước và quốc tế. Vào năm 2018, khu bảo tồn được chấp nhận là ứng cử viên cho Danh lục Xanh về Các Khu Bảo vệ và Bảo tồn của IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế), một tiêu chuẩn toàn cầu dành cho những khu bảo tồn được quản lý hiệu quả nhất thế giới.

Giảm lượng khí thải carbon là trọng tâm của chiến lược bền vững môi trường của Emirates, được hỗ trợ bởi đội tàu bay mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, với số năm được đưa vào hoạt động trung bình là 6,8 năm. Chương trình tối ưu hóa nhiên liệu toàn diện của hãng hàng không, nhằm mục đích phân tích và thực hiện những phương thức giảm thiểu nhiên liệu và khí thải không cần thiết ra không khí trong hoạt động khai thác, đã giúp hãng tiết kiệm được 1,9% nhiên liệu trong hoạt động vận chuyển hành khách của cả năm. Chỉ riêng nỗ lực tối ưu hóa kế hoạch bay và vận chuyển nhiên liệu, đồng thời vẫn đảm bảo sự an toàn và thống nhất trong hoạt động khai thác, đã giúp hãng hàng không tiết kiệm được khoảng 38.000 tấn nhiên liệu, tương đương với khoảng 120.000 tấn CO2 thải ra không khí. Nỗ lực này được hỗ trợ bởi phương pháp dựa trên dữ liệu và chương trình nâng cao nhận thức cho phi công. 

Emirates đã thể hiện cam kết với hoạt động quản lý môi trường, đồng thời tận dụng sức mạnh hợp tác, đồng lòng và thay đổi không ngừng ngay trong hệ sinh thái của Tập đoàn - từ xây dựng chính sách nội bộ đến trao quyền cho nhân viên và đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc với đối tác, nhà cung cấp. Năm ngoái, đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn Emirates đã thông qua và cập nhật Khung chính sách Môi trường. Trong suốt năm vừa qua, hãng hàng không đã có những hành động tích cực, cả ở quy mô lớn lẫn nhỏ, để đạt được những tiến triển ấn tượng.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động môi trường của Emirates, hãy nhấn chuột vào đây.

Đọc thêm