Gã bảo vệ làm hại bé gái trong trường mầm non khiến nạn nhân bị thương tật 41%

(PLO) - Lợi dụng lúc không có người ở nhà, gã bảo vệ dụ cháu gái sang trường mầm non rồi thực hiện hành vi mất nhân tính khiến cháu bé bị thương tật 41%.
Bị cáo Lê Viết Bảo bị tuyên án tù chung thân
Bị cáo Lê Viết Bảo bị tuyên án tù chung thân

Sáng 18/4, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Viết Bảo (SN 1985, trú xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/7/2017, cháu L.A.K (sinh ngày 08/07/2013, trú cùng địa phương) sang nhà Bảo để chơi cùng con của Bảo. Lúc này, Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm cháu K., Bảo đã dẫn cháu K. sang Trường mầm non Hoa Anh Đào (nơi Bảo đang làm bảo vệ) mở cửa phòng kế toán rồi dẫn cháu K. vào thực hiện hành vi thú tính.

Lúc này, cháu K. đau quá nên đã khóc, Bảo liền lấy dùng hai ngón tay của mình nhét vào miệng để ngăn không cho cháu bé khóc nữa. 

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Bảo thấy bộ phận sinh dục của cháu K. chảy nhiều máu nên lấy khăn lau sạch rồi bế bé K. về lại nhà mình.

Về nhà, Bảo nói dối vợ là do tức giận nên đã dùng tay đấm vào bộ phận của cháu Khuyên làm chảy máu. Vợ Bảo khuyên qua nói thật với bố mẹ cháu K. biết để đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Bảo sang nói dối với bố nạn nhân là lỡ dùng cây chà nhà vệ sinh đâm vào cháu làm chảy máu và xin đưa cháu đi bệnh viện. Nghe vậy, bố mẹ bé K. và Bảo đã đưa cháu đến Bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. 

Tại đây, cháu K. kêu bụng và bộ phận sinh dục, sau đó có nói rằng đã bị Bảo thực hiện hành vi giao cấu. 

Ngay sau đó, bố mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo Bảo đã có hành vi Hiếp dâm con gái mình. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo đã đến cơ quan công an xã Ea Wer, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội .

Theo kết luận pháp y, cháu K bị rách bộ phận sinh dục, túi cùng sau, chảy máu ổ bụng nên phải phẫu thuật. Tỷ lệ thương tích là 41%.

Ngày 20/11/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Bảo tù chung thân về tội  “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, bị cáo Bảo đã viết đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt vì có con nhỏ, sau khi phạm tội đã đến cơ quan công an đầu thú, phạm tội lần đầu, đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét thấy, hành vi của bị cáo Bảo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Viết Báo tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em"./.

Đọc thêm