Gần 60 nhân viên ngoại giao Nga nguy cơ bị "trục xuất" khỏi Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói với các nhà báo rằng Mỹ đã trì hoãn gia hạn thị thực cho gần 60 nhân viên của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ.
Căng thẳng ngoại giao Nga - Mỹ liên quan đến việc gia hạn thị thực cho khoảng 200 nhân viên ngoại giao Nga và gia đình tại Mỹ. Ảnh: Gaming Deputy
Căng thẳng ngoại giao Nga - Mỹ liên quan đến việc gia hạn thị thực cho khoảng 200 nhân viên ngoại giao Nga và gia đình tại Mỹ. Ảnh: Gaming Deputy

"Các cơ quan ở nước ngoài của chúng tôi có rất nhiều vấn đề. Gần 60 nhà ngoại giao vẫn đang làm việc tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của Nga tại Hoa Kỳ, <...> trong khi phía Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực của họ", ông nói thêm rằng tính các thành viên gia đình của các nhân viên được đề cập, lên tới 155 người.

"Khoảng 40 nhà ngoại giao đang đợi giấy tờ nhập cảnh ở Moscow, nhiều người trong số họ đã nằm trong "danh sách chờ" hơn một năm. Chúng tôi đã phải đối mặt với việc các giá trị gia đình của mình bị chà đạp khi một số thành viên trong gia đình của các nhà ngoại giao đã có thị thực, trong khi những người khác không có", ông Antonov tiếp tục.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Ông chỉ ra rằng một số nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga cũng đang "chờ đăng ký các tài liệu công nhận, và có vấn đề với việc đăng ký phương tiện chính thức" cũng như tài sản ngoại giao của Nga bị tịch thu chưa được trả lại.

RIA Novosti trích lời Đại sứ nói: “Với những yêu cầu của Washington đưa ra rằng 55 nhà ngoại giao và nhân viên hành chính và kỹ thuật khác của chúng tôi sẽ phải rời Hoa Kỳ trong những tháng tới (về cơ bản có nghĩa là trục xuất), tình hình có thể còn tồi tệ hơn".

Theo ông, "phía Mỹ cố tình thể hiện mình là nạn nhân của việc Nga hạn chế thị thực để đổ lỗi cho Moscow về những khó khăn về lãnh sự và thị thực, đặc biệt, nó liên quan đến yêu cầu gần đây của các thượng nghị sĩ Mỹ trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga. Những sáng kiến ​​này cho thấy sự thiếu hiểu biết của họ".

Để trả đũa các lệnh trừng phạt chống Nga và việc trục xuất các nhà ngoại giao sau đó, Moscow đã áp đặt các hạn chế đối với việc thuê công dân và nhân viên Nga từ các nước thứ ba. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow thông báo bắt đầu từ ngày 12/5 sẽ cắt giảm các dịch vụ lãnh sự, cùng với việc tạm dừng cấp thị thực phi ngoại giao. Việc cấp thị thực cho các nhân viên ngoại giao cũng bị chậm lại đáng kể.

Kể từ ngày 1/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow chỉ hoạt động với 120 nhân viên, thấp nhất trong 5 năm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng phái đoàn ngoại giao Mỹ được tự do lấp đầy hạn ngạch 455 nhân viên ngoại giao bằng cách sử dụng công dân Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần thực hiện các bước cụ thể để cải thiện tình hình với công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao.

Đọc thêm