Gặp gỡ trước giờ trao giải: Tham gia cuộc thi, thêm yêu Hiến pháp

(PLO) - Đó là cảm nhận chung của các tác giả tham gia Cuộc thi viết  "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" mà chúng tôi có dịp gặp gỡ ngay trước giờ diễn ra Lễ trao giải. PLVN xin giới thiệu một số gương mặt đoạt giải cao trong cuộc thi lần này.
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013 tại Tổng cục Cảnh sát
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013 tại Tổng cục Cảnh sát
* Tác giả Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (giải Đặc biệt): 
Thông qua cuộc thi, mỗi người có thêm những hiểu biết về Hiến pháp 
Hiến pháp năm 2013 của nước CHXHCN Việt Nam được xem là một văn kiện chính trị pháp lý "bằng vàng", biểu trưng của sức mạnh và hội tụ sự đồng thuận của ý Đảng, lòng Dân, kết tinh ý chí của toàn dân tộc Việt Nam, phản ánh sự phát triển về tư duy của Đảng ta trên con đường hiện thực hóa mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chấp hành Hiến pháp chính là chấp hành ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Tôi tham gia Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" với tinh thần, trách nhiệm của một công dân, một đảng viên, một sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và một giảng viên đang giảng dạy môn Pháp luật ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Trên các cương vị đó, tôi ý thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc thi. Thông qua cuộc thi mỗi người sẽ có thêm những hiểu biết về Hiến pháp. Từ đó, nâng cao nhận thức, tình cảm, niềm tin đối với Hiến pháp; nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cũng như đấu tranh chống lại những hành vi vi  hiến, vi phạm pháp luật.
* Tác giả Vương Chí Hiếu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long, Hà Nội (giải Nhất): 
Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích 
Ở Công ty thuốc lá Thăng Long, sau khi được Công đoàn Công ty triển khai về cuộc thi, gần 100% công đoàn viên đã có bài viết tham gia dự thi. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ để sưu tầm tài liệu, nghiên cứu các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan cũng như quá trình triển khai trên thực tiễn để có thêm nhiều chất liệu cho bài dự thi. Việc trao đổi, thảo luận với các anh chị em trong Công ty cũng giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng, phân tích, lập luận để đưa vào bài dự thi của mình. 
Từ hiểu biết về Hiến pháp tích lũy được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, tôi cũng như rất nhiều thí sinh khác càng thêm tự hào về lịch sử lập hiến, thêm tin tưởng vào thể chế pháp luật của Nhà nước mình. Tôi cũng tin tưởng rằng, với công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, chắc chắn tinh thần và nội dung của Hiến pháp sẽ đi vào cuộc sống người dân Việt Nam nói chung, người dân thủ đô nói riêng. 
* Tác giả Trần Thị Lân, Sở Tư pháp Hà Tĩnh (giải Nhất): 
Thêm tự hào về lịch sử lập hiến của dân tộc 
Ngay từ đầu tham gia cuộc thi tôi đã ý thức là không phải tham gia chỉ cho có phong trào mà làm sao phải thể hiện được sự tâm huyết, sáng tạo và tình cảm của mình với Hiến pháp. Vì thế không chỉ trả lời đáp án, tôi còn cố gắng sưu tầm các hình ảnh minh họa nhằm làm phong phú, sinh động hơn cho bài dự thi. 
Vì làm công tác văn bản, trong điều kiện công việc rất nhiều, người lại ít nên tôi chỉ tranh thủ thời gian nghỉ buổi trưa, hết giờ làm việc buổi chiều là đi tìm sách báo, đến thư viện, các nhà sách để tìm tòi tư liệu. Hiến pháp ở nước ta có một quá trình lâu dài hình thành và phát triển, vì thế nghiên cứu và viết về Hiến pháp đòi hỏi phải có thời gian chứ không chỉ ngày một ngày hai. 
Từ khi tỉnh phát động, tháng 11/2014 đến tháng 4/2015 là hạn nộp bài, tôi còn gửi cả con nhỏ về cho ông bà để dành thời gian cho bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp. Cuộc thi là cơ hội để tôi và mọi người hiểu hơn về Hiến pháp, tự hào về lịch sử lập hiến của dân tộc. Qua cuộc thi, ở góc độ nào đó tôi  có thể tuyên truyền cho bạn bè mình, người thân của mình hiểu biết hơn về Hiến pháp để ngày càng nâng cao ý thức hiểu biết và chấp hành pháp luật.
* Tác giả Nguyễn Cảnh Thông, sinh viên lớp B21, D44, chuyên ngành Luật Hình sự, Hệ đào tạo sỹ quan, Học viện An ninh nhân dân (giải Nhất): 
Pháp luật rất cần thiết trong cuộc sống 
Em nhận thức được pháp luật rất cần thiết trong cuộc sống. Bản thân em mơ ước được làm người chiến sỹ Công an nhân dân từ nhỏ nên sau này khi đã đỗ vào Học viện An ninh nhân dân, em càng ý thức rõ hơn việc phải học tập pháp luật thật tốt để vận dụng trong cuộc sống. Tham dự Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp, em càng hiểu hơn, yêu và tin tưởng vào chế độ, vào hệ thống pháp luật nước nhà. 
Sau cuộc thi, em sẽ cố gắng đem hết những hiểu biết của mình để tuyên truyền về Hiến pháp và pháp luật cho những người xung quanh em nếu họ chưa hiểu nhiều, chưa hiểu đầy đủ về Hiến pháp. Em cũng rất vinh dự là người trẻ tham gia cuộc thi nhưng đã đoạt giải cao. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức cuộc thi, các cô chú ở Bộ Công an, các thầy cô ở Học viện An ninh nhân dân – là những người đã truyền lửa đam mê, đã chỉ bảo, góp ý cho em trong quá trình dự thi.

Đọc thêm