Gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu dân tộc thiểu số

(PLO) -Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Hình minh họa
Hình minh họa

33 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong toàn tỉnh đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đại diện các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đã bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định trong thời gian qua và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương đối với cán bộ, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín để vận động, tuyên truyền, cùng bà con nhân dân vùng cao giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các phong tục lạc hậu, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Cao Thứ - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. 

Đọc thêm