Ghen tuông, người đàn ông dùng dao truy sát tình địch và vợ hờ

(PLVN) - Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Khắc Phong (SN 1967, quê Thanh Ba, Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Ngọc Hoạt và bà Nguyễn Thị Tha.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Đỗ Khắc Phong đã có vợ và con ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình, ông Phong xuống Hà Nội thuê nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm và làm công việc bảo vệ tại Siêu thị Vinmax.

Quá trình sống và làm việc tại Hà Nội một mình, ông Phong quen biết bà Nguyễn Thị Tha (53 tuổi, quê Thái Bình). Dù cả hai đã có gia đình riêng ở quê song ông Phong và bà Tha vẫn phải lòng nhau. Bất chấp luân thường đạo lý, cả hai dọn về sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ của ông Phong.

Đầu năm 2019, mối quan hệ vụng trộm kia bị gia đình hai bên phát hiện, ngăn cấm. Ông Phong và bà Tha chia tay nhau. Tuy nhiên, hai người vẫn thưỡng xuyên liên lạc, nhắn tin.

Một ngày kia, ông Phong tình cờ biết bà Tha đang sống chung với ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, quê Thái Bình). Ghen tuông và cho rằng bà Tha đã phản bội lại tình cảm của mình, ông Phong đã nảy sinh ý định đánh tình địch và bà Tha để trả thù.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 4/6/2019, ông Phong mang theo dao nhọn, đi xe máy tới chỗ ông Hoạt và bà Tha đang chung sống. Tới nơi, ông Phong gặp ông Hoạt chở bà Tha về. Không nói câu gì, Phong cầm dao nhọn đi tới chỗ ông Hoạt đâm 3 nhát vào vùng mặt, ngực của nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, ông Hoạt nhảy ra khỏi xe máy, bỏ chạy. Đi được một đoạn, ông Hoạt ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Về phía hung thủ, sau khi thấy ông Hoạt ngã xuống đường, đã cầm con dao thứ 2 đi đến chỗ bà Tha. Cầm dao chỉ vào mặt người tình cũ, Phong nói: “Tại sao mày phản bội tao, mày muốn chết không”. Sợ hãi, bà Tha van xin Phong tha cho mình đồng thời giằng co con dao với Phong. 

Quá trình giằng co, tay của Phong vung trúng vùng miệng bà Tha khiến rách da môi. Sau đó, Phong dừng tay, lấy xe máy bỏ đi.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Phong thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình khai báo, ông ta gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, lời xin lỗi không được gia đình bị hại chấp nhận, họ đề nghị Tòa xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đại diện bị hại cũng đề nghị tòa triệu tập bà Tha tới tòa để làm rõ mối quan hệ giữa bà Tha và ông Hoạt. Tuy nhiên đề nghị này không được HĐXX chấp nhận vì không liên quan tới vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong tử hình về tội “Giết người”.

Đọc thêm