Gia Lai: Hoãn phiên tòa xét xử vụ "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng.
Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng.

Hội đồng xét xử đã Quyết định hoãn phiên tòa là do nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Đoàn Thị Thúy Hằng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từ đầu năm 2021 thông qua mối quan hệ xã hội, Hằng đã tiếp cận làm quen được với các ông, bà là Mã Thị T.Ng., Phạm Thị Th.D., Nguyễn Thị B.Ph., Nguyễn Th.V., Nguyễn V.H., Mai Thị V.A.

Sau đó, để có tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo Hằng đã đưa ra các thông tin gian dối, như: Làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đưa tiền cho cán bộ, công chức đầu tư làm ăn bên ngoài, vay tiền cho đội cảnh sát giao thông thị xã Ayun Pa... để đặt vấn đề vay tiền và hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Ngoài ra, để tạo thêm niềm tin, Hằng hứa hẹn trả cho bị hại với mức lợi nhuận “khủng” từ 10-15%/tháng. Đồng thời, Hằng cũng cam kết cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Ban đầu, Hằng huy động số tiền nhỏ và trả tiền lãi, gốc, hoa hồng đầy đủ, đúng thời hạn. Khi tạo được niềm tin, Hằng liền vay, kêu gọi đầu tư với số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu rồi hàng tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hằng dùng để trả lãi và gốc cho nhiều người đã vay trước đó, phần còn lại dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả số tiền còn lại, vì đã tiêu xài hết nên Hằng dẫn đến mất khả năng chi trả, sau đó các bị hại đã tố giác hành vi của Hằng đến Cơ quan chức năng.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 2/2021 đến tháng 3/2023, Đoàn Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền gần 7 tỷ đồng. Trong số các bị hại nói trên, có bà Mã Thị Th.Ng. bị Hằng chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ; bà Nguyễn Thị B.Ph. bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ; bà Phạm Thị Th.D. bị chiếm 780 triệu đồng; Nguyễn T.V. bị chiếm đoạt 600 triệu đồng; Nguyễn V.H. bị chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng; Mai Thị V.A. bị chiếm đoạt 50 triệu đồng.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi của Đoàn Thị Thúy Hằng khi đưa ra những thông tin gian dối, không có thật để các bị hại tin tưởng, giao tổng số tiền gần 7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về quyền tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự xã hội và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Do đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Đoàn Thị Thúy Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đọc thêm