Giả làm khách, dùng bình xịt hơi cay cướp taxi trong đêm

(PLVN) - Giả vờ làm khách đi xe, Đặng Tú đã bảo lái xe đưa mình đến địa điểm vắng người qua lại rồi ra tay cướp xe. Chỉ 4 ngày sau khi gây án, Tú và đồng bọn đã bị bắt, sau đó phải trả giá cho hành vi của mình.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Ngày 26/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Tú (SN 1971, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Tú (SN 1980, ở Bình Xuyên) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, tòa cũng đưa Trần Văn Đoàn (SN 1984, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Hào (SN 1997, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị hại trong vụ án là anh Khổng Minh Thái – tài xế taxi.
Sau bục khai báo, Đặng Văn Tú khai quen biết Nguyễn Văn Tú từ năm 2009. Do cần tiền tiêu xài, bộ đôi đã rủ nhau đi cướp xe taxi đem bán. 
Theo thỏa thuận, Nguyễn Tú (khi đó làm nghề lái xe taxi) sẽ chở Đặng Tú đến các điểm có nhiều xe taxi, giả làm khách đi xe, bảo tài xế chở tới khu vực vắng rồi dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt chủ xe để cướp ô tô. Để tránh bị phát hiện, truy đuổi, trước khi ra tay, Nguyễn Tú hướng dẫn cho đồng bọn cách tháo thiết bị định vị xe, tránh những chỗ có camera.
Tài liệu điều tra thể hiện, tối 11/9/2018, Nguyễn Tú chở Đặng Tú đi cướp tài sản. Bộ đôi đã chở nhau sang khu vực gần sân bay Nội Bài để ra tay vì ở đó có nhiều ô tô đẹp. Khi cách ngã tư Nội Bài khoảng 500 mét, Đặng Tú bảo Nguyễn Tú dừng xe cho mình xuống đi bộ để dễ bề ra tay.
Sau đó, Đặng Tú cầm cặp trong có bình xịt hơi cay xuống xe đi bộ về hướng Nội Bài. Trên đường đi, anh ta được anh Khổng Minh Thái (tài xế taxi của hãng 123) hỏi: “Có đi xe không”. Thấy xe taxi của anh Thái còn mới, Đặng Tú đã bảo tài xế chở mình về xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội) với mục đích tìm cơ hội thuận lợi sẽ ra tay cướp xe. 
Theo cáo trạng, khi đi đến xã Xa Mạc (huyện Mê Linh), thấy đường vắng người qua lại, Đặng Tú đã yêu cầu tài xế dừng xe, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Thái.
Bị tấn công bất ngờ, anh Thái mở cửa xe bỏ chạy. Ngay lập tức, Tú trèo sang ghế lái, nổ máy xe, lái đi. Thấy vậy, anh Thái chạy sang mở cửa ghế phụ, ngoài người vào trong để giằng chìa khóa tắt máy đồng thời hô “cướp”. Tú không lao núng, tiếp tục lấy bình xịt hơi cay, xịt vào mặt anh Thái khiến nạn nhân phải nhảy khỏi ô tô.
Cướp được xe taxi xong, Tú lái xe tới nhà Trần Văn Đoàn bán tài sản. Dù biết xe bốn bánh Đặng Tú mang tới bán cho mình là tài sản do phạm tội mà có xong Đoàn vẫn đồng ý mua. Nhận xe xong, Đoàn mang đi cất giấu, sau đó gọi điện cho Nguyễn Văn Hào nói có xe taxi không có giấy tờ, hỏi có lấy không. Hào hiểu “xe không giấy tờ” là xe do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua với giá 85 triệu đồng. 
Nhận tiền, Đoàn chỉ đưa cho Đặng Tú 40 triệu đồng. Số tiền trên được Đặng Tú chia cho Nguyễn Tú 10 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản, xe ô tô và các tài sản khác của anh Thái trị giá hơn 273 triệu đồng.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đặng Tú 14 năm tù, Nguyễn Tú 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”, Trần Văn Đoàn 4 năm tù và Nguyễn Văn Hào 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

Đọc thêm