Giám đốc doanh nghiệp “cảm ơn” ông Nguyễn Đức Chung 2,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận số tiền chênh lệch 17 tỷ đồng, Giám đốc doanh nghiệp dùng để chi đối ngoại ngày lễ, Tết cho các cơ quan ban ngành, cá nhân. Trong đó, chi cho ông Nguyễn Đức Chung 2,6 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sáng 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 14 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng, HĐXX đã cho cách ly bị cáo Nguyễn Đức Chung để tiến hành xét hỏi với các bị cáo khác.

Là người khai báo đầu tiên, bị cáo Bùi Văn Mận (Giám đốc Cty Sinh Thái Xanh) khai, Cty được thành lập tháng 6/2016, đến tháng 9/2016 thì được UBND Hà Nội giao cho đặt hàng.

Theo lời khai của bị cáo Mận, bản thân ông có nghề trồng cây hơn 20 năm nay. Cty ông có đủ năng lực, vật lực, nhân lực để cung cấp cây xanh. Về việc đặt hàng cây xanh, bị cáo Mận khai được Lê Văn Dục (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) gọi điện bảo bị cáo xuống gặp Ban Duy tu để bàn bạc việc trồng cây.

Về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung, ông Mận bảo có quan hệ với ông chung, ngày xưa ông Chung mua cây của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo không lợi dụng quan hệ này để được đặt hàng cây xanh.

Bị cáo Mận khai có được ông Chung gọi điện hỏi phần đất ở đại lộ Thăng Long trồng cây. Nghe hỏi, ông Mận tư vấn trồng cây keo. Sau đó, bị cáo này “thắc mắc”, không rõ vì sao ông Dục gọi điện cho ông.

“Bị cáo không lợi dụng quan hệ để đặt hàng cây xanh của Ban Duy tu. Bị cáo chỉ biết Ban Duy tu xuống để thảo luận và bàn bạc công tác. Gặp Ban Duy tu rồi bị cáo về làm luôn”, bị cáo Mận phân trần.

Đối với việc trồng cây tặng bố mẹ ông Chung, bị cáo Mận khai khi đó bị cáo trồng cây ở Trường mầm non Yển Khê. Sau đó, ông biết bố mẹ đẻ ông Chung ở gần đó nên đến thăm. Sau đó, ông Mận trồng tặng bố mẹ ông Chung mấy cây hoa, không lấy tiền vì ông quen biết với ông Chung.

Theo cáo buộc, bị cáo Mận có mối quan hệ thân thiết từ trước với Nguyễn Đức Chung nên được Chung chỉ đạo giúp Cty của Mận được ký 6 hợp đồng với Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội mà không phải thực hiện đấu thầu. Sau đó, mới hợp thức hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán trái với quy định pháp luật.

Ông Chung đã chỉ đạo “miệng”, buộc ông Lê Văn Dục phải giao các lãnh đạo, cán bộ liên quan đặt hàng trực tiếp Cty Sinh Thái Xanh. Đây là công ty mới thành lập, không đủ năng lực đấu thầu hoặc đặt hàng, do bị cáo Bùi Văn Mận, người có quan hệ thân thiết với bị cáo Chung, làm giám đốc.

Kết quả điều tra xác định Ban duy tu đã đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, trị giá hơn 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo Mận đã “bắt tay” với một số cá nhân nâng khống giá cây xanh, hợp thức hóa hồ sơ, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Đến lượt mình, bị cáo Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch Cty Cây xanh Hà Nội) thừa nhận cáo trạng truy tố mình hoàn toàn chính xác. Bị cáo Trung xin nhận tội.

Theo lời khai của bị cáo Trung, có lúc ông được bị cáo Nguyễn Xuân Hanh (Tổng giám đốc) Cty Cây xanh báo cáo về nâng giá cây nhưng cũng có lúc không. Ông Trung thừa nhận đã nhận số tiền chênh lệch 17 tỷ đồng.

Số tiền trên, ông Trung dùng để chi đối ngoại ngày lễ, Tết cho các cơ quan ban ngành, cá nhân. Theo cáo trạng, ông Trung đã trích 4,7 tỷ đồng chia cho một số cán bộ chủ chốt, trong đó, chi cho ông Nguyễn Đức Chung 2,6 tỷ đồng. Bản thân ông Trung cũng được hưởng 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trung khai đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 1,5 tỷ đồng và vận động gia đình khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Hiện tại, gia đình bị cáo đang cố gắng khắc phục thêm 1 tỷ đồng nữa.

Theo cáo trạng, ngoài đặt hàng của Cty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu cũng đặt hàng Cty Công viên Cây xanh 10 hợp đồng trị giá 241 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 17 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hanh (cựu Tổng giám đốc Cty Cây xanh) khai việc đặt hàng cây xanh căn cứ vào Thông báo số 32 của UBND TP Hà Nội, cho phép vừa thiết kết, khảo sát thực hiện và thanh toán. Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu thực hiện mục tiêu 1 triệu cây xanh.

Quá trình khai báo, bị cáo Hanh thừa nhận có việc nâng giá cây. Khi báo cáo công việc, ông Hanh được ông Chung đồng ý tăng thêm một chút để lấy tiền chi phí cho công ty./.

Đọc thêm