Các trường ở TP HCM tuân thủ nghiêm an toàn y tế để đón học sinh đi học trở lại

(PLVN) -  Ngày đầu tiên sau nhiều tháng tạm nghỉ học do ảnh hưởng bởi Covid - 19, học sinh cấp 3 trên toàn quốc đi học trở lại. Tại TP HCM, hầu hết các trường đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc y tế.

Trường học tuân thủ nghiêm nguyên tắc y tế

Tại TP HCM, trong ngày đầu học sinh trở lại trường, có thể thấy tình hình nhộn nhịp, đông đúc xe cộ hơn trên đường phố. Tại các trường học, sau nhiều tháng vắng vẻ, giờ đây các em bắt đầu ngày đầu tiên của học kì mới.

Trước đó, các trường học trên địa bàn TP đã tiến hành việc khử trùng bàn ghế, khuôn viên trường học. Nhiều trường cũng đã phổ biến, tập huấn cho giáo viên các nguyên tắc an toàn y tế để thực hiện cũng như hướng dẫn cho học sinh. Dụng cụ y tế như nước rửa tay, khẩu trang đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khác với bất cứ học kì nào trước đây, ngày đầu tiên học sinh đến trường trong tình trạng đeo khẩu trang kín mít, và trước khi bước vào khuôn viên trường học đều được đo thân nhiệt. Người thực hiện việc đo thân nhiệt chính là các thầy cô giáo trong trường.

Tại một số điểm trường, giáo viên vẫn còn khá lóng ngóng vì chưa quen với việc đo thân nhiệt cho học sinh, nhưng cũng có nhiều trường công tác này được thực hiện nhuần nhuyễn. Như tại trường PTTH Bà Điểm, Hóc Môn, một huyện ngoại thành TP, các nguyên tắc y tế vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt tại đây. Việc thực hiện đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho các em được thực hiện khá “chuẩn”. 

Đo thân nhiệt cho học sinh tại một trường ở TP HCM
Đo thân nhiệt cho học sinh tại một trường ở TP HCM 

Hầu hết trong ngày đầu tiên các trường đều chưa cho các em bước vào tiết học ngay mà để giáo viên chủ nhiệm phổ biến, dặn dò các thông tin thiết yếu trước khi bước vào học kì. Ngày mai, hầu hết các trường sẽ diễn ra tiết học đầu tiên của học kì. 

Hiện nhiều trường học đang tạm ngưng hoạt động căn tin và cả hoạt động bán trú. Để tuân thủ khoảng cách an toàn, mỗi trường tùy theo thực tiễn có phương án riêng.

Tại trường THCS Bà Điểm, Hóc Môn, học sinh được chia theo ban Khoa học tự nhiên và Xã hội nhân văn để tách lớp ra làm đôi. Do thực tế bàn học tại trường nhỏ, học sinh sẽ được học các môn mình không đăng kí thi đại học vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ học trực tuyến cả lớp tại nhà. Được biết, giải pháp tình thế này sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần khi có phương án mới hiệu quả hơn.

Còn tại trường PTTH Sơn Tây, quận Thủ Đức, học sinh được dặn dò liên tục rửa tay, giữ khoảng cách 1m với nhau. Giải pháp của trường này là ghép 2 bàn một với nhau, mỗi bàn ngồi 3 em để đảm bảo khoảng cách. Học sinh được dặn dò không được quay lên hay quay xuống khi ngồi học.

Tại Trường THPT Trưng Vương, quận 1, học sinh sẽ bắt đầu đi học bình thường vào ngày mai 5/5 theo thời khoá biểu một buổi. Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và học bán trú từ 18/5. Học sinh vào lớp bắt buộc phải mang khẩu trang.

Ngoài ra không được dùng chung các đồ dùng cá nhân như chai nước, ống hút, muỗng nĩa, khăn tay... được quy định trong nội quy phòng dịch của nhà trường. Các học sinh tại trường thực hiện khoảng cách an toàn bằng cách mỗi lớp tách làm 2 lớp kề nhau để học.

Phấn khởi lẫn băn khoăn

Trong ngày đầu trở lại trường, các trường học đều khá bận rộn với nhiều công tác phải thực hiện. Về phần mình, các em học sinh đều tỏ ra vui vẻ, phấn khởi khi được đến trường. Em Bùi Thùy Linh, học sinh lớp 12 trường THCS Tây Sơn, Thủ Đức chia sẻ: “Từ khi biết lịch đi học trở lại tụi em trông ngóng từng ngày. Nghỉ ở nhà lâu quá nên bọn em nhớ trường lớp, nhớ thầy cô bạn bè lắm rồi. Ngày đầu tiên đi học chúng em chủ yếu đến nghe các thầy cô dặn dò. Vì giữ khoảng cách an toàn và ai cũng đeo khẩu trang kín mít nên bọn em không mói chuyện nhiều được với nhau, nhưng như thế cũng là vui lắm rồi”.

Học sinh phấn khởi trở lại trường lớp
Học sinh phấn khởi trở lại trường lớp 

Cũng như học sinh, các thầy cô giáo cũng phấn khởi, vui mừng trở lại trường giảng dạy sau kì nghỉ “bất đắc dĩ”. Tuy nhiên, khác với học sinh, các thầy cô cũng có nhiều nỗi lo toan. Đó là việc làm sao để giữ khoảng cách an toàn lẫn thực hiện nghiêm các nguyên tắc y tế đối với học trò vốn hiếu động.

Cạnh đó, một nỗi lo thực tế cũng được các giáo viên bày tỏ khi bắt đầu năm học mới giữa mùa dịch. TP HCM thời điểm này đang là giai đoạn nắng nóng nhất của năm. Hầu hết các trường tại TP HCM đều trang bị máy điều hòa. Nay do dịch nên các lớp học sẽ mở cửa tận dụng gió trời.

Với các giáo viên, việc đeo khẩu trang kín mít thường xuyên, cộng với áo dài, trang phục nghiêm túc, đứng lớp liên tục vào mùa nóng này quả thực là một mối lo không nhỏ.

Học kì mới tại TP HCM đã bắt đầu với sự cấp tập, nhiều lo toan bên cạnh niềm vui và hy vọng.

Đọc thêm