Hà Nội mưa lớn, cây cổ thụ bật gốc làm 4 học sinh bị thương

(PLO) - Trận mưa to kèm gió lớn sáng nay (31/3) tại Hà Nội đã kéo bật gốc cây xà cừ cổ thụ trong sân trường THPT Chu Văn An, khiến một số học sinh bị thương. Trong đó, một nữ sinh bị gãy cả tay và chân.
Hà Nội mưa lớn, cây cổ thụ bật gốc làm 4 học sinh bị thương

Bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, Hà Nội cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, hơn 8h hôm nay, một số học sinh đang di chuyển giữa các dãy nhà để chuyển tiết học. 4 học sinh của lớp 10 Nhật, gồm 3 học sinh nữ và 1 học sinh nam đã bị cành cây va vào người.

Khi sự việc xảy ra, BGH cùng các thầy cô trong nhà trường đã lập tức gọi xe cứu thương đưa các em tới 2 bệnh viện Việt Đức và Đa khoa Xanh Pôn để thăm khám.

Bà Mai Anh cho biết sau khi chụp chiếu, một học sinh nữ bị gãy cả tay và chân, phải phẫu thuật. Một học sinh có biểu hiện mỏi tay, đau lưng, đang chờ kết quả chụp và hai học sinh còn lại may mắn chỉ bị xây xát phần mềm.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã thông báo cho các phụ huynh để kịp thời phối hợp xử lý với nhà trường. BGH nhà trường cũng đã thông báo để tất cả các học sinh cẩn thận trong quá trình di chuyển trong sân trường.

Sau cơn giông sáng nay, một cây xà cừ lớn trên đường Phan Huy Chú, Hà Nội cũng bật gốc, đè bẹp một ô tô 5 chỗ.

Giao thông trên tuyến phố Phan Huy Chú xảy ra ùn tắc cục bộ do cây cổ thụ gãy đổ, chắn ngang đường.

Cây đổ đè lên xe ô tô tại Hà Nội, sáng nay.
Cây đổ đè lên xe ô tô tại Hà Nội, sáng nay.
Dù được cắt tỉa trước đó nhưng cây này vẫn không tránh khỏi đổ gãy khi mưa gió lớn.
Dù được cắt tỉa trước đó nhưng cây này vẫn không tránh khỏi đổ gãy khi mưa gió lớn.

Đọc thêm