Một ngày, hai vụ ô tô đâm xe máy, hai người tử vong

(PLO) -Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong trên đường Tố Hữu, đoạn gần Khu đô thị mới Dương Nội. 
Một ngày, hai vụ ô tô đâm xe máy, hai người tử vong
Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Lê Ngọc A., SN: 1958, trú tại CT3 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. 
Khoảng 12h hôm nay (11/11), đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng PC67-CATP Hà Nội) nhận được tin báo vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên đường Tố Hữu, đoạn gần Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngay sau đó, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông số 7 có mặt phối hợp với Công an quận Hà Đông bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc, phân luồng giao thông.
Tại hiện trường, người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa giữa đường, ngay cạnh giải phân cách giữa hai làn đường, chảy máu ở đầu. Nạn nhân mặc áo khoác màu nâu, quần vải sẫm màu, chân đi giày da màu đen. Chiếc Honda Lead màu đỏ của nạn nhân, biển kiểm soát 29T1-273.42 nằm cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 50m.
Cùng ngày, tại tỉnh lộ 398, thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.
Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993) ở thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô mang BKS 98B – 006.56 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, ở thôn Đồng Mục, xã An Thượng, huyện Yên Thế) điều khiển đi theo hướng Nhã Nam – Cao Thượng. Khi đi đến địa bàn xã Liên Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 98H – 004.81 do anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993) điều khiển đi ngược chiều. 
Hậu quả, Đạt bị thương nặng, và được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng Đạt đã tử vong tại Bệnh viện huyện Tân Yên. 
Công an huyện Tân Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân ban đầu là do xe ôtô đi lấn phần đường.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm