Giết cô hàng xóm, kẻ rối loạn nhân cách xin nhận án tử hình

(PLO) - Hiếu bị rối loạn nhân cách và hành vi di chứng khởi phát muộn do sử dụng nhiều ma túy. Tuy nhiên, khi ra tòa anh ta không thừa nhận tâm thần, khai rằng giết nữ hàng xóm vì mâu thuẫn và xin được nhận án tử hình.
Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà  Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Nghiêm Thị Hiền (SN  1963, cùng ở Nhân Chính).
Theo cáo trạng, gia đình Hiếu và gia đình chị Hiền là hàng xóm của nhau. Quá trình chung sống, đôi bên nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Do đó, Hiếu có ý định đánh chị Hiền để trả thù.
Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 8/8/2017, Hiếu đi mua 2 dao chọc tiết lợn để trả thù nữ hàng xóm. Sau đó, anh ta cầm dao sang nhà chị Hiền. Tới nơi, Hiếu đứng đối diện chủ nhà chửi tục và hỏi: “Mày muốn chết không”. 
Bất ngờ bị người có mâu thuẫn với mình hỏi, chị Hiền đứng dậy, định tránh đi. Vừa lúc đó, chịbị Hiếu cầm dao xông tới đâm một nhát trúng vai.
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa

Bị đâm, chị Hiền bỏ chạy. Thấy thế, Hiếu cầm dao đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào lưng chị Hiền, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong sau đó.

Trong giai đoạn điều tra, Hồ Thanh Hiếu có biểu hiện tâm thần không bình thường nên cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hồ Thanh Hiếu bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi di chứng khởi phát muộn do sử dụng nhiều ma túy.
Có mặt tại tòa, Hiếu khai bản thân sử dụng ma túy, phủ nhận bị tâm thần. Về lý do ra tay sát hại nữ hàng xóm, bị cáo khẳng định là do mâu thuẫn. Do đó, Hiếu xin được nhận án tử hình. 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiếu tử hình về tội Giết người. Mức án này khiến người mẹ già tóc bạc trắng của Hiếu ngồi phía dưới đau đớn, suy sụp.

Đọc thêm