Gìn giữ bản sắc văn hóa các chợ tình vùng cao

(PLVN) - Chợ tình của các dân tộc không nhằm mục đích mua bán, mà là nơi hội tụ của các chàng trai, cô gái, của những đôi lứa yêu nhau mà không lấy được nhau. Họ đến chợ mong gặp lại người tình xưa khi được sự đồng ý, tôn trọng của vợ/chồng mình hiện tại. Giá trị lớn nhất của chợ tình vùng cao là tính nhân văn sâu sắc. Có thể thấy, đây là một nét văn hóa đặc sắc hiếm có ở Việt Nam và trên thế giới.
Các chàng trai, cô gái đến với chợ Phong Lưu Khâu Vai. (Ảnh: Minh Tiến)

Độc đáo chợ giao duyên trên triền núi

Chợ tình Phong Lưu huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) được diễn ra vào ngày 30/3 và ngày 15/8 âm lịch hằng năm. Ngoài việc trao đổi, mua bán hàng hóa do chính những bàn tay lao động cần cù của bà con nông dân làm ra, đây còn là dịp để hẹn hò, tặng quà của các chàng trai, cô gái; trổ tài hát dân ca giao duyên các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô cùng những vũ điệu đậm đà bản sắc văn hóa của quê hương Bảo Lạc. Các chàng trai, cô gái dân tộc Nùng giao lưu hát giao duyên, hẹn hò. Nam, nữ dân tộc Mông say sưa, quấn quýt bên những điệu múa khèn độc đáo...

Chợ tình Sa Pa là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy ở vùng cao Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nước ta nói chung từ xa xưa. Chợ phiên Sa Pa thường họp vào cuối tuần, nam thanh, nữ tú ở các làng bản đến trước buổi chợ để cùng qua đêm gặp gỡ, giao lưu tình cảm (thường là chơi trò kéo co, thổi khèn lá, hát giao duyên…) theo phong tục truyền thống của dân tộc mình. Sau đêm đi chơi chợ phiên, nhiều đôi trai gái đã trở nên thân thiết và hẹn gặp lại trong phiên chợ sau.

Chợ tình Tân Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) là phiên chợ mỗi năm một lần vào ngày 11 tháng giêng. Vào ngày này, trên khắp trên các sườn đồi, bờ suối đều vang lên âm thanh tha thiết của những chiếc kèn môi gọi bạn, những câu Sli, Lượn, Sloonghao… Những chàng trai, cô gái, ai cũng diện cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, độc đáo nhất để đến chợ, những sắc áo chàm xanh ngắt, xanh như màu rừng núi quê hương. Họ hát với nhau tại bất kỳ địa điểm nào có thể hát, mới đầu họ hát với theo từng đoàn để làm quen, sau họ bắt đầu hát riêng thành từng cặp. Cứ như vậy họ hát cả ngày, cả đêm và cũng trong hoàn cảnh như vậy mà có biết bao đôi trai gái đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng.

Đây là các phiên chợ truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn và đã trở thành huyền thoại đối với du khách trong nước và quốc tế.

Tái hiện những phiên chợ tình

Hàng năm, nhiều tỉnh tổ chức Lễ hội chợ tình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên triền núi. Lễ hội chợ tình Phong Lưu Khâu Vai năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2025 (tức ngày 27/3 Âm lịch) tại khu vực Mê cung đá xã Khâu Vai và Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại đây, du khách được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn cũng như mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: màn hát lượn đối đáp dân tộc Tày hoặc dân tộc Nùng, hát đối đáp giao duyên tìm bạn của dân tộc Sán Chỉ, tục giật khăn của dân tộc Dao hay hát đối đáp và múa khèn của dân tộc Mông, khám phá tìm hiểu phong tục các thiếu nữ trang điểm bên đường trước khi vào chợ... Được biết, Lễ hội chợ tình Phong Lưu Khâu Vai 2024 đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như tái hiện tục lệ hẹn hò, giao duyên, trình diễn trang phục dân tộc và các trò chơi dân gian.

Tại các chợ tình Phong Lưu huyện Bảo Lạc, chợ tình Sa Pa, chợ tình Tân Sơn, chợ tình Phong Lưu Khâu Vai, các chàng trai, cô gái hát giao duyên bộc lộ một tình yêu trong sáng, một khát vọng muốn được xây đắp tình yêu cùng với người bạn hát. Những câu hát của đồng bào tuy mộc mạc nhưng rất đỗi chân thành. Họ bày tỏ tình cảm, đồng thời thổ lộ cả những khó khăn của bản thân, của gia đình với người bạn hát. Nếu người bạn hát thông cảm thì họ có thể cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Cuối mỗi cuộc hát đó là lúc khó chia tay nhất. Họ hẹn nhau vào ngày này sang năm sẽ gặp lại, chúc gia đình mạnh khỏe, chúc cho mọi sự bình an. Có những đôi trai gái qua ngày hội hát, họ tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại nhất của đời người đó là ngày cưới.

Các lễ hội chợ tình vùng cao đã trở thành “bảo tàng” sống sinh động, tái hiện lại các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên triền núi. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống đó lan tỏa trong cộng đồng, trở thành những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia và hơn thế.

Đọc thêm