Giới thiệu nhiều tư liệu quý về phong trào thi đua yêu nước

(PLVN) - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chiều 17/8, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước”.
Khách tham quan tại triển lãm.
Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu giàu ý nghĩa, được trưng bày tại trụ sở Bộ Nội vụ nhằm công bố, giới thiệu tài liệu về quá trình thành lập Bộ Nội vụ, về phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động và thành tích tiêu biểu của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, qua đó phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, ôn lại truyền thống, thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Triển lãm gồm 3 phần: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Quá trình thành lập Bộ Nội vụ qua các thời kỳ; Thi đua yêu nước trong thời kỳ kháng chiến (1948-1954, 1955-1975); Thi đua yêu nước trong giai đoạn ngày nay.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu nhiều tài liệu tiêu biểu như: Bản tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cử người đứng đầu, tổ chức các Bộ; Sắc lệnh số 58 ngày 3/5/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc tổ chức Bộ Nội vụ; Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948...  Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày nhiều bức ảnh quý về hoạt động thi đua của Bộ Nội vụ các thời kỳ. 

Đọc thêm