Phía các công ty AI đã lập tức tận dụng cơ hội để phản ánh về luật bản quyền trong việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo.
Hai ông lớn trong ngành công nghiệp AI là Google và OpenAI đã tiên phong lên tiếng về vấn đề này, đồng thời thúc giục chính phủ Mỹ mau chóng hỗ trợ về nguồn vốn và chính sách. Hơn nữa, theo OpenAI, việc được sử dụng tự do các tư liệu có bản quyền để phát triển AI sẽ giúp đảm bảo cho an ninh quốc gia.
Mặt khác, các chủ sở hữu nội dung đang dần siết chặt kiểm soát hơn. Google và OpenAI đều từng bị cáo buộc sử dụng dữ liệu bản quyền cho mô hình AI của mình.
Việc thiếu thốn dữ liệu để huấn luyện mô hình AI đang là một trở ngại lớn cho ngành công nghiệp này. Google cho rằng việc tự do tiếp cận nội dung bản quyền là vô cùng cần thiết để hoàn thiện hệ thống AI tạo sinh. Việc này sẽ giúp cả hai phía tránh khỏi các cuộc đàm phán mất thời gian giúp giảm thiểu chi phí mua bản quyền.
Theo đề xuất của Google, việc bỏ qua vấn đề bản quyền với các công ty AI sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể nào đến chủ sở hữu. Phía OpenAI cũng cho rằng chỉ sử dụng nguồn dữ liệu và thông tin không có bản quyền là không đủ để tạo ra một mô hình AI hữu ích.
Google khẳng định một “khuôn khổ” về mặt chính sách cấp liên bang nhằm khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực AI là vô cùng cấp thiết. Đồng thời, Google phản đối các nỗ lực quy trách nhiệm cho những người tạo ra AI về cách các mô hình đó được sử dụng.
Phía OpenAI nhận định, Trung Quốc sẽ là quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua về AI nếu chính phủ còn do dự về vấn đề bản quyền của dữ liệu huấn luyện. Đặc biệt là khi mô hình mang tên R1 mới nhất của DeepSeek là bước tiến đột phá thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực này.