Hà Đông: Người dân lo lắng việc đặt cây xăng cạnh nghĩa trang liệt sĩ

(PLO) - Nhiều người dân phường Vạn Phúc, Hà Đông hoang mang, lo lắng khi nghe thông tin có dự án xây dựng "Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc" ngay sát Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông và Nghĩa trang dân sinh phường Vạn Phúc
Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông
Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông

Dân lo nguy cơ cháy nổ hiện hữu

Một số người dân có phần mộ tại nghĩa trang dân sinh phường Vạn Phúc cho biết: "Cách đây khoảng gần một năm thì có một đoàn người xuống đo đạc đất. Sau đó cúng tôi có hỏi thì họ cho biết sắp tới sẽ xây dựng cây xăng ngay sát cạnh hai nghĩa trang này. Về phía UBND phường Vạn Phúc cũng không thấy họp bàn gì, chưa hề có thăm dò địa lý cũng như ý kiến người dân. Nếu cây xăng và kho chứa nhiên liệu được xây dựng ở gần nghĩa trang thì nguy cơ cháy nổ rất cao.”.

Theo quan sát của phóng viên thì khoảng đất được cho là sẽ xây dựng cây xăng nằm liền kề bên nách của Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông. Hằng ngày có  nhiều người vào thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy cây xăng đặt ở gần nghĩa trang là hoàn toàn bất hợp lý, kho xăng  trong lòng đất, như những quả bom phát nổ bất cứ lúc nào.

“Tôi ở đây trông nghĩa trang đã hơn chục năm trời. Mới đây nghe nói sẽ xây dựng cây xăng và kho chứa nguyên liệu ở cạnh hai khu nghĩa trang này tôi thực sự rất lo lắng. Thường ngày thì lượng người đi tảo mộ, hương hỏa ít thôi thế nhưng ngày rằm, ngày lễ tết lượng người đi thăm, viếng mộ rất đông. Nhất là vào mùa hanh khô việc đốt hương vàng rất nguy hiểm. Gió hanh khô thổi tàn tro bay rất xa, rất dễ bắt lửa. Mà cây xăng lại nằm ngay sát thì thực sự là điều đáng lo lắng” - người quản trang già chia sẻ.

Vị trí được cho là sẽ xây dựng "Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc" nằm kế bên nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông
Vị trí được cho là sẽ xây dựng "Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc" nằm kế bên nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông

Có đúng luật?

Theo Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu nêu rõ cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m bằng vật liệu không cháy. Về khoảng cách an toàn từ bể chứa, cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng quy định phải cách nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa là 18m; Khoảng cách an toàn tối thiểutừ bể chứa và cột bơm đến công trình công cộng là 50m. Thế nhưng theo phản ánh của người dân thì vị trí đặt cây xăng lại sát ngay với hai khu nghĩa trang nơi thường xuyên có phát lửa. Liệu rằng xây cây xăng gần nghĩa trang có thật sự cần thiết và an toàn?

Bảng khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng
Bảng khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng

Đây cũng chính là nỗi lo của đa phần người dân ở đây. Bà Cẩm người dân Vạn Phúc lo lắng nói: “Cây xăng xây cạnh nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông khu đấy ấy không có người ở thế nhưng lại gần với hàng nghìn mộ phần của dân làng Vạn Phúc cũng như mộ phần của các liệt sĩ. Người nhà tôi hầu hết đều chôn cất ở đây. Người ta nói họ xây cây xăng thì họ có các biện pháp an toàn cháy nổ thế nhưng chúng tôi làm sao không lo cho được khi lửa gần xăng thế này? Cả trục đường Tố Hữu biết bao nhiêu là vị trí đẹp họ không đặt đặt ngay cây xăng ngay tại hai nghĩa trang thế này có khác gì quả bom nổ chậm đâu”

Ông cha có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và việc người dân đang lo lắng về mức độ an toàn cũng như thiết thực của dự án xây dựng "Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc" ngay sát Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông và Nghĩa trang dân sinh phường Vạn Phúc là hoàn toàn chính đáng.

Đọc thêm