Hà Nam: Công ty CP gạch Đại Hoàng bị tuýt còi nhiều lần vẫn ngựa quen đường cũ, phớt lờ chỉ đạo xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh

(PLVN) - Mặc dù đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm nhiều lần, nhưng công ty cổ phần gạch Đại Hoàng (thuộc Tập đoàn Hamico) vẫn chứng nào tật ấy, không có sự thay đổi tích cực trong triển khai hoạt động sản xuất của mình. 
Hà Nam: Công ty CP gạch Đại Hoàng bị tuýt còi nhiều lần vẫn ngựa quen đường cũ, phớt lờ chỉ đạo xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Mới đây, công ty này lại tiếp tục sử dụng máy đào để hạ mặt đường trái phép bên cạnh hành lang thoát lũ đê Hữu Hồng. Việc khai thác, đào bới để có nguồn đất sử dụng cho các xưởng đốt lò gạch tạo thành các ao, hồ và không hoàn thổ bị người dân phản đối kịch liệt vì trong quá trình thống nhất, thương thảo, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng ruộng đất với người dân không có điều khoản này.

Như Báo PLVN đã phản ánh trước đó, Công ty CP gạch Đại Hoàng đã bất chấp pháp luật, tự ý xây dựng nhà điều hành, cầu cảng trái phép trên hành lang thoát lũ đê Hữu Hồng thuộc xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã bị các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt nhiều lần, tuy nhiên đến nay đơn vị này vẫn hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra.

Việc Công ty CP gạch Đại Hoàng ngang nhiên xây dựng nhà xưởng kiên cố, đóng cọc bê tông trên hành lãng thoát lũ trong một thời gian dài, không chịu sự can thiệp từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam.

Người dân địa phương cho rằng các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam đã làm ngơ, buông lỏng quản lý khiến những vi phạm Công ty CP gạch Đại Hoàng tồn tại trong thời gian dài.

Khu sản xuất công ty cổ phần gạch Đại Hòang
 Khu sản xuất công ty cổ phần gạch Đại Hòang

Tiếp đó, Công ty cổ phần gạch Đại Hoàng còn đốt gạch bằng than và gas gây mùi khói khét, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con xung quanh. Báo PLVN đã ghi nhận hàng loạt ý kiến của cộng đồng dân cư về hoạt động của nhà máy gạch Đại Hoàng.

Đặc biệt là hoạt động đốt lò gạch bằng than và gas diễn ra cả ngày lẫn đêm, mùi hôi thối, mùi khét và khói bụi bao trùm khắp nơi, đời sống sinh hoạt của bà con xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Chưa dừng lại ở đó, Công ty gạch Đại Hoàng vẫn tiếp tục “phớt lờ” chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, không phá dỡ cầu cảng, nhà điều hành xây dựng trái phép và trả lại mặt bằng bên hành lang thoát lũ đê Hữu Hồng.

Công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động và đóng thêm cọc trên lòng sông như để khẳng định địa giới hành chính này là của công ty mình.

Phản ánh với Báo PLVN, ông N.V.Thảo (trú tại xóm 5 xã chân Lý) cho biết, "cách đây không lâu do công ty CP gạch Đại Hoàng đóng cọc trên địa phận đê Hữu Hồng không có cảnh báo nên tàu của một tàu cỡ nhỏ chạy ban đêm qua đây đã va vào cọc bê tông và bị đắm".

Tự ý sử dụng máy đào hạ thấp mặt đường bên hành lang thoát lũ
Tự ý sử dụng máy đào hạ thấp mặt đường bên hành lang thoát lũ 

Ngày 04/12/2019, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cho biết, “tôi đang ốm, phải đi chữa bệnh ở bệnh viện nên không thể tiếp các anh được. Các anh liên hệ lại sau”.

Trước đó PV có liên hệ về vấn đề tháo dỡ cầu cảng, nhà điều hành của công ty Đại Hoàng theo quyết định xử phạt hành chính số 596/QĐ-XPHC của Tổng cục Phòng chống thiên tai thì ông Vinh cũng trả lời một cách chung chung rằng đang đợi văn bản của cơ quan chức năng cấp trên để phối hợp .

Đóng cọc bê tông trên lòng sông không có cảnh báo gây tai nạn chìm tàu về đêm.
 Đóng cọc bê tông trên lòng sông không có cảnh báo gây tai nạn chìm tàu về đêm.

Có thể thấy, những vi phạm và hệ lụy để lại của Công ty gạch Đại Hoàng quá rõ ràng, tuy nhiên chính quyền địa phương sở tại cũng bất lực trước những hành vi của đơn vị này. UBND xã Chân Lý đã  không có biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn khi nhận phản ánh từ người dân.

Chính quyền, các cơ quan chức năng làm ngơ hay không đủ thẩm quyền can thiệp, ra quyết định xử phạt mạnh tay để răn đe đối với công ty này?

Báo PLVN sẽ tìm hiểu và tiếp tục thông tin.

Đọc thêm