Hà Nội: Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự

(PLVN) - Các chốt kiểm dịch Covid-19 ở các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đã kịp thời phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.
Một chốt kiểm dịch Covid-19 tại Hà Nội.
Một chốt kiểm dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã chủ trì phiên họp trực tuyến thứ 38 với các quận huyện, phường xã.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP, 2 địa phương có ổ dịch Covid-19 là Mê Linh và Thường Tín cho biết vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly, khoanh vùng dập dịch. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả. Người dân cũng yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, chấp hành tốt quy định tại khu vực cách ly.

Đặc biệt, các chốt kiểm dịch ở các địa phương bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã kịp thời phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. 

Huyện Thường Tín cho biết, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ ổ dịch tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện cũng tổ chức nghiêm việc rà soát người ra vào TP tại khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, ngày 12/4 tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phát hiện, bắt được một đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy và tại chốt kiểm dịch thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến đã bắt giữ 2 đối tượng cầm tuýp sắt cố tình không chấp hành kiểm soát theo quy định. Huyện đã xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Chốt kiểm dịch ở huyện Đông Anh phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy tại Cổ Loa và 4 trường hợp tàng trữ ma túy đi qua các điểm chốt này, trong đó có 1 trường hợp có vũ khí tự tạo với 4 viên đạn, huyện đã xử lý kịp thời.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thông tin, Công an TP đã phối hợp xử lý tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đến nay, đã xử lý 176 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, lập hồ sơ xử lý hình sự 12 vụ, 20 đối tượng… Trong đó, có 5 vụ, 11 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, nguyên nhân chủ yếu các vụ chống người thi hành công vụ chủ yếu là các đối tượng tụ tập ăn uống, hát karaoke gây mất trật tự công cộng trong thời gian cách ly xã hội. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở thì các đối tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch.

Phó Giám đốc Công an TP kiến nghị với Trưởng Ban Chỉ đạo TP về việc duy trì 30 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các điểm cửa ngõ ra vào TP bởi theo kế hoạch đến 24 giờ ngày 22/4 là kết thúc hoạt động của các chốt này.

Đọc thêm