Hà Nội: Ngang nhiên quây tôn bịt đường, xây dựng công trình trên đất giao thông nhưng không bị xử lý

(PLVN) -Thời gian gần đây thôn An Bình, xã An Khánh (Hoài Đức) trở nên phức tạp về an ninh trật tự, vì xuất hiện các đối tượng từ địa phương khác đến quây tôn chặn đường đi để xây dựng công trình trên đất đường giao thông và đất lưu không thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi – T3A. Đáng nói, người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc trên đến các cấp chính quyền huyện Hoài Đức đề nghị xử lý, báo chí vào cuộc phản ánh, xong lãnh đạo UBND xã An Khánh và lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vẫn chỉ tỏ ra “bất lực”.
Đường dân sinh được Nhà nước đầu tư xây dựng, nay bị Công ty Tây Đô bịt đường đi để xây dựng công trình trên đất giao thông
Đường dân sinh được Nhà nước đầu tư xây dựng, nay bị Công ty Tây Đô bịt đường đi để xây dựng công trình trên đất giao thông

Ngày 27/8/2019, Báo Pháp luật Việt Nam có bài viết: “Hoài Đức (Hà Nội): Thế lực nào “chống lưng” cho các đối tượng chiếm dụng đất giao thông để xây dựng?” Sau đó, ông Nguyễn Huy Hoán, Chủ tịch UBND xã An Khánh có buổi làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến sự việc trên cho phóng viên.

Tại buổi làm việc, ông Hoán, cho biết: “Nhận được phản ánh của người dân ở thôn An Bình về việc một số người lạ mặt từ địa phương khác đến quây tôn, chặn đường đi để xây dựng cột sắt, chúng tôi đã xuống thực địa kiểm tra, nắm bắt tình hình để có biện pháp xử lý”. 

“Quá trình kiểm tra, lập biên bản công trình vi phạm, thì đại diện Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô đến UBND xã làm việc và xuất trình giấy tờ do (thôn La Dương, Dương Nội, Hà Đông) giao khu đất đó cho ông Bùi Văn Quân (trú ở Dương Nội, Hà Đông) từ năm 1995. Do vậy, chúng tôi tạm dừng việc xử lý để báo cáo với UBND huyện Hoài Đức, đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND phường Dương Nội và UBND quận Hà Đồng phối hợp kiểm tra việc giao đất và kiểm tra công trình vi phạm trên thuộc địa giới bên An Khánh hay bên phường Dương Nội”, ông Hoán giải thích.

Theo Báo cáo số 57 của UBND xã An Khánh, ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô (Công ty Tây Đô) đã xây dựng công trình nhà xưởng tại khu đất ven kênh T3A (thôn An Bình, xã An Khánh).

Công ty cho rằng khu đất mà Công ty đang xây dựng là do (thôn La Dương, Dương Nội) giao cho ông Bùi Văn Quân từ năm 1995. Tuy nhiên khi phát hiện việc xây dựng trái phép UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Công an xã yêu cầu Công ty Tây Đô dừng ngay việc xây dựng và giữ nguyên hiện trạng. nhưng, hiện tại khu vực này thường tụ tập nhiều đối tượng là người địa phương khác có hành vi bảo vệ cho Công ty Tây Đô xây dựng công trình.

Tại báo cáo UBND xã An Khánh nêu, tháng 12/2018, Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức phối hợp bàn giao toàn bộ diện tích khu tập thể nhà máy thông tin M1, khu tập thể kho K2 (thôn An Bình) về UBND huyện Hoài Đức quản lý.

Bản đồ đo vẽ năm 2017 được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội ký duyệt thể hiện khu đất Công ty Tây Đô đang xây dựng công trình thuộc địa giới quản lý hành chính xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Khu đất trên thể hiện là đất trống, mương đất không có diện tích, số thửa, tên chủ sử dụng mà hiện trạng là phần đất giáp kênh T3A các hộ dân đang tận dụng để trồng rau (phía Nam), phần phía Bắc giáp với các hộ dân và đường dân sinh (bê tông). 

Công trinh xây dựng trái phép trên hành lang thủy lợi T3A
Công trinh xây dựng trái phép trên hành lang thủy lợi T3A

Theo như báo cáo của UBND xã An Khánh, thì khu đất hiện nay Công ty Tây Đô bịt đường đi lại để xây dựng, trước đây là đất thuộc khu vực Quốc phòng quản lý. Năm 2017 Sở Tài Nguyên và Môi trường duyệt thể hiện khu đất mà Công ty Tây Đô đang xây dựng công trình khu đất lưu không.

Lãnh đạo UBND xã An Khánh cho rằng, (thôn La Dương, Dương Nội, Hà Đông) giao khu đất trên cho ông Bùi Văn Quân là trái thẩm quyền, giao đất không có hồ sơ thể hiện rõ vị trí, ranh giới, mốc giới, đồng thời ông Quân cũng chưa quản lý, sử dụng thửa đất trên cho đến ngày 25/4/2019 Công ty Tây Đô mới tiến hành xây dựng.

Quá trình Công ty Tây Đô xây dựng công trình có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự tại khu vực thôn An Bình.

Trong bản báo cáo, UBND xã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND phường Dương Nội, Hà Đông xác minh làm rõ vụ việc giúp UBND xã An Khánh tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo quy định, tránh để thành điểm nóng mất an ninh trật tự.

Đồng thời UBND xã đề nghị giao Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại khu vực Công ty Tây Đô đang xây dựng công trình tại thôn An Bình, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện, hành vi bảo vệ cho việc xây dựng trên.

Để làm rõ trách nhiệm quản lý, xử lý đối với khu đất hiện nay Công ty Tây Đô đang bịt đường đi, xây dựng công trình trên hành lang thủy lợi (thôn An Bình). Chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Bùi Huy Quang - PCT UBND phường Dương Nội, Hà Đông. 

Tại buổi làm việc ông Quang thẳng thắn cho biết, trước đây (thôn La Dương, Dương Nội) giao khu đất kênh thủy lợi T3A trái thẩm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm, sai đến đâu thì xử lý đến đó. Còn về địa giới Công ty Tây Đô xây dựng trên địa giới thuộc quản lý của xã An Khánh, thì xã An Khánh phải chịu trách nhiệm xử lý. Nếu xã An Khánh cần UBND phường Dương Nội phối hợp giải quyết chúng tôi hoàn toàn nhất trí.  

Kể từ khi Công ty Tây Đô quây tôn bịt đường đi, xây dựng công trình vi phạm hành lang thủy lợi T3A đến nay đã gần nửa năm, thế nhưng không hiểu vì sao những hàng rào tôn chặn đường đi vẫn không bị tháo dỡ, công trình xây dựng trên đất giao thông và hành lang thủy lợi vẫn hiên ngang tồn tại như kiểu thách thức pháp luật.

Trong sự việc này cho thấy vai trò của lãnh đạo UBND xã An Khánh và lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức chưa được thể hiện. Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức và những đơn vị có liên quan, kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc này.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm