Hà Tĩnh: Khởi tố 12 “con bạc” thuê nhà riêng sát phạt

(PLO) - Ngày 8/6, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các đối tượng bị bắt tại chiếu bạc
Các đối tượng bị bắt tại chiếu bạc

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30/5, Công an TP Hà Tĩnh đã ập vào số nhà 56 A, đường Lê Văn Huân, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Trương Quang Bích (1989), Lê Văn Dũng (1993),Võ Tá Hà (1970), Đồng Sỹ Nghĩa (1990), Trần Thị Hải Yến (1977), Lê Trung Thông (1999), trú tại P. Trần Phú; Phạm Hữu Tân (1985), Trương Quang Đoàn (1993), Lê Quốc Hoàn (1978) trú tại P. Thạch Linh; Nguyễn Văn Dũng (1989), trú tại xóm Bình Lý, xã Thạch Bình; Phạm Bá Giáp (1984), trú tại Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh; Đặng Đình Nam (1997), trú tại Tân Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Tại hiện trường, công an thu giữ 20 bộ bài tú lu khơ và hơn 16 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trong số 12 đối tượng bị bắt giữ, công an xác định Trương Quang Bích (28 tuổi, ngụ tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) là nghi phạm cầm đầu, tổ chức ổ bạc trên.

Tại CQĐT, bước đầu Bích khai nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 30/5, Bích đã thuê nhà của một người tên Hà, ở phường Trần Phú để tổ chức đánh bạc. Tại đây, mỗi lần sát phạt, Bích đứng ra thu tiền "hồ" từ các con bạc, kết thúc buổi chơi, Bích trả tiền phí cho Hà.

Để đối phó với lực lượng chức năng, Bích bố trí nhiều đối tượng làm vị trí cảnh giới trong và ngoài nhà, lắp camera theo dõi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ./.

Đọc thêm