Hacker trong vụ trộm lịch sử trả lại 200 triệu USD tiền điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hacker thực hiện một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay của ngành công nghiệp này đã trả lại hơn một phần ba trong số khoảng 600 triệu USD tiền kỹ thuật số bị đánh cắp.
Hacker trong vụ trộm lịch sử trả lại 200 triệu USD tiền điện tử. Ảnh: Reuters
Hacker trong vụ trộm lịch sử trả lại 200 triệu USD tiền điện tử. Ảnh: Reuters

Hôm 11/8, một nhà nghiên cứu blockchain cho biết, Poly Network, một nền tảng tài chính phi tập trung, đã thông báo về vụ hack trên Twitter, đăng thông tin chi tiết về ví kỹ thuật số mà mã thông báo được gửi đến. Theo các nhà phân tích blockchain, giá trị của số tiền trong ví chỉ là hơn 600 triệu USD vào thời điểm thông báo.

Poly Network sau đó đã thúc giục các tin tặc trả lại số tiền bị đánh cắp cho một số địa chỉ kỹ thuật số trên nền tảng này, đồng thời cho biết họ đã lên kế hoạch tiến hành các hoạt động pháp lý.

Theo hồ sơ blockchain công khai và Công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic, vào cuối ngày 11/8, khoảng 258 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp đã được trả lại. Tom Robinson, đồng sáng lập của Ellipic, cho biết động thái bất thường này có thể bởi hacker đã gặp khó khăn trong việc rửa số tiền điện tử quá lớn như vậy.

Đọc thêm