Hải Dương: Để xảy ra vi phạm, Chủ tịch xã vẫn phớt lờ kết luận của cơ quan chức năng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương Nguyễn Văn Đông khẳng định, kể từ khi UBND thành phố công bố Kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng và đã xác định có vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng nhưng UBND xã chưa xử lý vi phạm công trình là không chấp hành kết luận. 
Trụ sở Thành ủy Hải Dương
Trụ sở Thành ủy Hải Dương

Những ngày vừa qua, tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn xã An Thượng, thành phố Hải Dương được xem là điểm “nóng”, phức tạp. Đáng nói, để xảy ra những vi phạm nhức nhối này là biểu hiện của việc quan liêu, thiếu trách nhiệm của người có trách nhiệm, đứng đầu cấp cơ sở.

Điển hình vụ việc, công trình của hộ gia đình ông Hán, bà Sau được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp vơi quy hoành tráng hơn 4.000 m2. Sự việc người dân địa phương phản ánh đến lãnh đạo UBND xã An Thượng, báo chí vào cuộc lấy ý kiến của lãnh đạo xã nhưng người có trách nhiệm lại né tránh, thờ ơ với những vi phạm.

Đến khi có nhiều thông tin dự luận ‘đáp trả’, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương chỉ đạo đơn vị chuyên môn của thành phố xuống địa bàn kiểm tra, thanh tra và thụ lý đơn tố cáo người đứng đầu đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Thượng thì mọi việc mới được sáng tỏ.

Cụ thể, mới đây tại Kết luận số 472/KL – UBND của UBND TP Hải Dương đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng được ban hành, cho thấy công trình xây dựng có vi phạm lớn trên diện tích đất nông nghiệp đứng tên hộ gia đình ông Hán, bà Sau tại bãi đất đầm A, khu 1, xã An Thượng.

Theo đó, cơ quan thanh tra kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố xử lý kỷ luật đối với ông Bùi Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng phụ trách kinh tế, kiêm tổ trưởng tổ kiểm tra quy tắc Quản lý đô thị xã An Thượng và cán bộ địa chính xã Nguyễn Văn Bích do để xảy ra vi phạm.

Đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng chưa kiên quyết yêu cầu các hộ tháo dỡ các công trình vi phạm theo chỉ đạo của UBND thành phố, do vậy ông Thắng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Người dân và dư luận cho rằng, việc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với người đứng đầu UBND xã như đề xuất của Thanh tra thành phố là còn nương nhẹ, chưa đúng với tính chất, mức độ để xảy ra vi phạm. Do vậy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương cần xem xét về mặt Đảng trong việc buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để ảnh hưởng xấu đến dư luận và lòng tin của người dân.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long cho biết, giao cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy xem xét, tham mưu và sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu xã An Thượng để xảy ra vi phạm.

Đến nay công trình xây dựng vi phạm trên diện tích hơn 4000 m2 của hộ gia đình đứng tên ông Hán, bà Sau không chỉ dừng lại, tháo dỡ vi phạm mà còn tiếp tục hoàn thiện chỉn chu và thi công tường bao, dù công trình này cách trụ sở UBND xã khoảng 1 km.

Tổ hợp công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã An Thượng trên khuôn viên hơn 4000m2, cần xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu xã An Thượng.

Tổ hợp công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã An Thượng trên khuôn viên hơn 4000m2, cần xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu xã An Thượng.

Tại buổi làm việc với phóng viên có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương và ông Đào Quang Dương, Chánh Thanh tra thành phố Hải Dương trao đổi thông tin liên quan đến Kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng để xảy ra vi phạm đất đai và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương.

Theo ông Đào Quang Dương, Chánh Thanh tra thành phố Hải Dương, theo quy định kể từ ngày công bố Kết luận đã có hiệu lực, UBND xã cần phải chấp hành thực hiên. Tuy nhiên đến nay đã 12 ngày nhưng UBND xã chưa xử lý công trình vi phạm là không chấp hành theo đúng tinh thần Kết luận và chỉ đạo của cấp trên.

Đồng quan điểm với ông Dương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương Nguyễn Văn Đông cho biết, đề nghị Chánh Thanh tra báo cáo ngay sự việc lãnh đạo xã An Thượng đến nay vẫn không chấp hành Kết luận thanh tra với Chủ tịch UBND thành phố. Còn tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo Thành ủy để xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu xã An Thượng Nguyễn Xuân Thắng.

Nhiều ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Xuân Thắng từng giữ chức phó Chủ tịch phường Quang Trung, thành phố Hải Dương sau đó chuyển về làm Đội phó Đội quy tắc của thành phố Hải Dương, trong đầu năm 2021 được điều động, bổ nhiệm chức Bí thư xã An Thượng và bầu chức kiêm Chủ tịch UBND xã An Thượng là chưa phù hợp với điều kiện, kinh nghiệm công tác. Để xảy ra vi phạm lớn về đất đai thời gian qua là minh chứng rõ ràng.

Được biết, hiện nay Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục vào cuộc thanh tra đột xuất dấu hiệu vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã An Thượng, trong đó điển hình là vụ việc vi phạm đất đai, xây dựng này.

Đọc thêm