Hải Dương: Những bến bãi dự án sai phép “ám sát” sông Luộc

(PLO) - Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa lũ bão, từ ngày 15/5 đến ngày 15/10/2018, tất cả các bến bãi ngoài đê không được tập kết vật liệu và phải hạ thấp độ cao, giải tỏa lượng vật liệu đang tồn đọng trên bến bãi. Thế nhưng, tại xã Văn Giang (huyện Ninh Giang, Hải Dương), một số bến bãi vẫn ngang nhiên hoạt động và chất tải cao, bất chấp “lệnh cấm”.
Dù chưa hoàn thiện đủ giấy tờ pháp lý nhưng bến bãi của ông Vũ Như Huế vẫn hoạt động công khai.
Dù chưa hoàn thiện đủ giấy tờ pháp lý nhưng bến bãi của ông Vũ Như Huế vẫn hoạt động công khai.

Bị phạt nhưng vẫn chất tải cao

Đó là trường hợp bến bãi vật liệu xây dựng của ông Vũ Đức Tuấn ở xã Văn Giang. Theo phản ánh, lượng xe ra vào vận chuyển vật liệu tại bến này khá nhiều khiến mặt đê bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: bị bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi, bụi mù mịt… Chưa hết, bến bãi trên còn xây dựng cả nhà ở trái với quy định được cho phép. Thậm chí, đất chùa Liên Trì (chùa Am) gần đó cũng bị tận dụng làm nơi chứa cát. 

Một người dân cho hay: “Giữa chùa và bến bãi đã được ngăn cách bởi một con mương rộng khoảng 2 mét, được đổ bê tông. Thế nhưng họ vẫn tập kết cát sang phía bên chùa, chỉ để lại phần sân bê tông và ngôi chùa. Cách  mấy tháng, họ mới chuyển hết cát đi. Hiện nay, chủ bến vẫn cho tập kết và chất tải cát cao đến vài mét thay vì giải tỏa chấp hành ý kiến chỉ đạo của tỉnh”.

Mới đây, vào ngày 20/6/2018, UBND huyện Ninh Giang cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với bến bãi của ông Vũ Như Tuấn do “để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng 160m3”.

Cũng thuộc địa phận xã Văn Giang còn có bến bãi của ông Vũ Như Huế (trú tại thôn 1, xã Văn Giang) đang hoạt động công khai với nhiều xe tải cơi nới thành thùng và chất vật liệu vượt quá quy định cho phép. Gần khu vực bến bãi của ông Huế vài mét còn xảy ra tình trạng đào đất bãi bồi mang đi bán. 

Khi được phóng viên hỏi, một lái xe công nông 3 bánh cho biết, một xe đất anh ta bán với có giá khoảng 350 nghìn đồng. 

Đất chưa giao nhưng vẫn hoạt động bến bãi và đào đất trái phép

Ông Vũ Như Huế cho biết, khu vực bến bãi của ông vốn thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch đất nung và công nghệ xử lý khí thải do ông Đoàn Văn Dân (trú tại huyện Tứ Kỳ) làm chủ. Dự án đến năm 2024 mới hết hạn thuê đất nhưng do tỉnh Hải Dương có chỉ đạo xóa bỏ lò gạch nên ông Dân phải ngừng sản xuất. Sau đó, ông Dân không sử dụng nữa nên đã nhượng lại cho ông Huế và ông Nguyễn Văn Chức (trú tại xã Văn Giang). Vào ngày 5/9/2017, ông Huế đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, các thủ tục có liên quan khác, ông Huế vẫn đang trong quá trình trình với cơ quan chức năng. “Phần đất bị đào lên thuộc phần đất của anh Chức và tôi cũng không rõ họ có được phép làm vậy không” - ông Huế nói.

Còn ông Nguyễn Văn Chức cho biết, vào ngày 15/5/2017, ông Dân đã nhượng 50% diện tích đất của dự án trên cho ông với giá hơn 300 triệu đồng. Để cải tạo đất đai, ông đã cho vét phần nền gạch cũ đi. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, ngoài việc cho vét hết nền gạch cũ, ông Chức còn cho máy xúc đào đất đem bán. Diện tích bị đào rộng khoảng 400m2 với chiều sâu hơn một mét và nằm giáp với con sông Luộc.

Trong khi đó, ông Chức chỉ có duy nhất một giấy chuyển giao 50% đất dự án do ông Dân viết tay (có xác nhận của Chủ tịch xã) và không có giấy tờ gì chứng minh ông là người quản lý, sử dụng hợp pháp phần đất này. 

Trao đổi với Báo PLVN, ông Vũ Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Văn Giang cho biết, bến bãi của ông Tuấn được xã cho thuê làm bến bãi từ năm 2014 với thời hạn 5 năm (từ 26/6/2014 đến  26/6/2019), thời gian hoạt động từ ngày 20/10 năm trước đến ngày 30/4 năm sau. Trong thời gian mùa lụt, bão, chủ bến bãi phải dừng mọi hoạt động và đưa hết nguyên liệu còn tập kết ra khỏi bến bãi… Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện vật liệu tại bến bãi của ông Tuấn vẫn còn tập kết rất nhiều và chất tải cao trên 5 mét. 

Về phần diện tích đất của ông Huế và ông Chức, ông Quyền cho hay, xã chỉ xác nhận việc chuyển nhượng giữa các ông này với chủ cũ. Dự án của họ hoạt động ra sao, có phép hay không, xã không nắm rõ. Việc ông Chức đào đất mang đi bán, xã sẽ cho kiểm tra, xác minh. Nếu đúng như phản ánh, sẽ lập biên bản và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày 18/8/2017, UBND huyện Ninh Giang đã ra quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động Dự án và thu hồi 46.131m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh của ông Đoàn Văn Dân (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ) thuộc thửa đất số 02, 03, 05, 09, 10, 12 tờ bản đồ số 28 được UBND huyện Ninh Giang cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch đất nung và công nghệ xử lý khí thải, giao cho UBND xã Văn Giang, huyện Ninh Giang quản lý theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với quyết định trên, rõ ràng phần đất dự án trên hiện nay là do UBND xã Văn Giang quản lý. Đề nghị các cơ quan chức năng Hải Dương cần vào cuộc làm rõ việc ông Huế và ông Chức hoạt động bến bãi, đào đất mang đi bán và cho rằng mình là quản lý ở đây.

Báo PLVN tiếp tục thông tin.

Đọc thêm