Hải Dương: Phá 10 vụ án ma túy trong một tháng

(PLO) - Thực hiện tháng hành động phòng, chống  ma túy, lực lượng Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã triệt phá thành công gần 10 vụ án liên quan đến tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, góp phần giảm tệ nạn ma túy ở trên địa bàn.
Đối tượng Tùng tại CQĐT.
Đối tượng Tùng tại CQĐT.

Trước tình hình tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp với nhiều hình thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lãnh đạo công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án triệt phá tội phạm liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện sự chỉ đạo, từ ngày 2/6/2016 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế- ma túy, Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành trinh sát, theo dõi, nắm bắt địa bàn và các đối tượng khả nghi, những đối tượng nghiện ngập, có tiền án tiền sự, hay chơi bời, lêu lổng… để xây dựng chuyên án, tổ chức mật phục để bắt quả tang các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Gần đây nhất là vụ bắt giữ quả tang đối tượng Phạm Quang Tùng (SN 1993, trú tại Khu 6, thị trấn Gia Lộc) đang bán heroin cho một con nghiện ở huyện Ninh Giang tại khu vực sân đình Hội Xuyên (Khu 5, thị trấn Gia Lộc) với giá 100 ngàn đồng. Quá trình bắt giữ và khám xét tại nơi ở của Tùng, lực lượng công an còn thu giữ được thêm 15 gói giấy nhỏ bên trong chứa chất bột dạng cục. Đối tượng Tùng khai nhận đây là Heroin được mua ở Hải Phòng rồi chia thành các gói nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời.

Được biết Tùng là đối tượng nghiện, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, đánh nhau. Đối tượng tuy ít tuổi nhưng rất manh động, xảo quyệt và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Để qua mặt lực lượng chức năng, Tùng thường chọn những nơi vắng vẻ, con đường độc đạo hoặc các ao đầm để nhằm mục đích giao bán heroin. Khi phát hiện có dấu hiệu không an toàn, đối tượng sẽ thay đổi địa điểm và hình thức giao bán ngay, thậm chí hủy tiêu tang vật. Tuy có thủ đoạn xảo quyệt như vậy nhưng Tùng vẫn bị sa lưới.

Trước đó, ngày 6/6, Công an huyện Gia Lộc phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thăng (SN 1991, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) đang tàng trữ 6 gói giấy chứa 0,449g heroin; ngày 16/6, phát hiện bắt giữ Phạm Văn Truyền (SN 1989, trú tại huyện Bình Giang) tàng trữ trái phép 3, 826g methamphetamin.

Trong số gần 10 vụ tàng trữ, mua bán ma túy bị triệt phá trong tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố 07 vụ với 07 đối tượng, xử lý hành chính 2 vụ (4 đối tượng). Việc triệt phá thành công các chuyên án ma túy, các tụ điểm phức tạp về ma túy này đã tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân./.

Đọc thêm