Hải Phòng: Ai bảo kê cho loạt vi phạm của Cty TNHH Vạn Đức?

(PLVN) - Xây dựng hàng loạt các công trình kiên cố, trái phép trên bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương nên công ty TNHH Vạn Đức phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng. “Điệp khúc” sai phạm rồi xử phạt cho doanh nghiệp này tồn tại khiến dư luận hoài nghi về việc ai “chống lưng” cho những sai phạm đó.
Công ty Vạn Đức "đóng đô" trên bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm
Công ty Vạn Đức "đóng đô" trên bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm

“Điệp khúc” sai phạm rồi… xử phạt!

Năm 2014, UBND xã An Hồng ký hợp đồng cho ông Phạm Tân Phong (xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) thuê đất tại xứ đồng bãi ngoài thôn Ngô Yến, xã An Hồng với diện tích là 6.557m2. Tiếp đó, năm 2015, ông Phong tiếp tục được chủ tịch UBND xã An Hồng Nguyễn Văn Sơn cho thuê thêm 7.624m2 kế cạnh. Tổng diện tích hơn 1,4ha đất bãi trên được cho thuê với mục đích sản xuất nông nghiệp, thời hạn 5 năm.

Sau khi thuê được đất, thay vì sản xuất nông nghiệp, công ty TNHH Vạn Đức (do ông Phong làm giám đốc) đã xây dựng 2 trạm trộn bê tông để đưa vào sử dụng. Do diện tích được thuê nằm trên bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm, xã An Hồng, huyện An Dương nên việc xây dựng trạm trộn bê tông đã vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão, xây dựng, đất đai. Nói cách khác, doanh nghiệp (DN) tiến hành xây dựng các công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Điều đáng nói, ngay khi DN xây trạm trộn bê tông đầu tiên, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão (thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) đã tiến hành lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt. Trong khi quyết định xử phạt trên chưa được chấp hành, trạm trộn bê tông mới lại tiếp tục được xây dựng. DN bị Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão xử phạt 20 triệu. 

Công ty TNHH Vạn Đức "đóng đô" tại bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm
Công ty TNHH Vạn Đức "đóng đô" tại bãi sông ngoài đê hữu sông Cấm

Đến tháng 2 năm 2016, Cty TNHH Vạn Đức tiếp tục đổ bê tông trái phép với diện tích 400m2 cách chân đê 3m. Khi các cơ quan chức năng vẫn đang đình chỉ các hoạt động vi phạm trước đó thì chưa đầy nửa tháng sau, DN “thần tốc” xây dựng đường bê tông dài 300m, rộng 8m cách chân đê phía sông khoảng 4m đồng thời làm vuốt dốc qua tường đê bê tông. Toàn bộ các công trình trên đều nằm trong phạm vi bảo vệ đê hữu sông Cấm. 

Với vi phạm nghiêm trọng nói trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ký quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng trong lĩnh vực đê điều với Cty TNHH Vạn Đức. Kèm theo đó, DN phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ toàn bộ đường dốc qua đê bê tông, thanh thải phế liệu, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hành lang bảo vệ đê tại hai vị trí vuốt dốc. 

Khi quyết định xử phạt trên chưa ráo mực, đến tháng 5/2016, doanh nghiệp lại tiếp tục xây dựng hàng loạt các công trình như: nhà xưởng, nhà để xe, trạm cân, nhà điều hành trạm cân trên hành lang bãi bồi sông Cấm. Doanh nghiệp tiếp tục bị xử phạt. Và không dừng lại ở đó, năm 2017, Cty TNHH Vạn Đức tiếp tục xây dựng 01 nhà ở 100m2 trên diện tích đất được thuê. 

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, một “đại công trường” đã “thần tốc” được hoàn thiện. Từ 1,4ha đất cho cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp, ông Phong đã nhanh chóng xây dựng các công trình kiên cố phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất bê tông cho Công ty TNHH Vạn Đức. 

“Điệp khúc” sai phạm rồi tiến hành xử phạt lặp lại nhiều lần. Liên tiếp trong các năm tính từ 2015, DN liên tục sai phạm, bị lập biên bản. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng đến việc hoạt động và mở rộng phạm vi xây dựng của đơn vị. Việc xây dựng và hoạt động trái phép của DN này kéo theo hàng loạt hệ lụy liên quan đến sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Quy hoạch chưa phê duyệt, DN hoạt động kiểu “thả nổi”

Theo chủ trương mới, thẩm quyền cho thuê diện tích đất bãi bồi ven sông thuộc về UBND cấp quận, huyện. Do đó, năm 2018, UBND huyện An Dương chỉ đạo UBND xã An Hồng thanh lý 2 hợp đồng thuê đất đã ký cho ông Phạm Tân Phong. Ngày 28/8/2018, 2 hợp đồng thuê đất nói trên được thanh lý và ông Phong được hướng dẫn làm thủ tục để thuê đất với UBND huyện An Dương.


Nhà xưởng, trạm cân, trạm trộn bê tông "mọc" lên trên bãi sông ngoài đê
Nhà xưởng, trạm cân, trạm trộn bê tông "mọc" lên trên bãi sông ngoài đê
Đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng đang chờ ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng về quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn. Do đó, không chỉ công ty TNHH Vạn Đức mà các DN hoạt động kinh doanh vật liệu trên địa bàn huyện An Dương chưa được UBND huyện An Dương ký hợp đồng cho thuê đất. 

Trong khi việc xử lý các hoạt động vi phạm chưa đi đến “hồi kết”, một vấn đề mới đặt ra là suốt hơn 6 tháng qua, công ty TNHH Vạn Đức hoạt động theo kiểu “thả nổi”, tức là không có đơn vị nào quản lý trực tiếp. Trong khi chờ phê duyệt quy hoạch, việc thất thu thuế đất là hậu quả nhãn tiền.

Tại khu vực bãi ngoài thôn Ngô Yến (xã An Hồng), ngoài cty TNHH Vạn Đức, nhiều bến bãi tập kết vật liệu cạnh đó vẫn hoạt động ngày một bành trướng. Các bến bãi trước đây cung cấp vật liệu cho việc xây dựng cầu Kiền thì nay được cơi nới, mở rộng hơn. Tại "điểm đen" vi phạm này không thể không kể đến trường hợp của ông Đoàn Văn Ươm xây cầu cảng trên bãi sông, xây nhà trong hành lang bảo vệ đê; ông Đoàn Văn Nam xây dựng trạm trộn bê tông trên bãi sông, xây dựng bến neo đậu phương tiện thủy; Cty Cổ phần Tuấn Long xây dựng tường bao trên bãi sông... 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm