Hải Phòng có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PLO) - Hát đúm Thủy Nguyên (Hải Phòng) là một trong 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố.


Hát đúm Thủy Nguyên (Hải Phòng)
Hát đúm Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Theo Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 4/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 8 di sản văn hóa phi vật thể vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Hát đúm Thủy Nguyên. Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tại các địa điểm: xã Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa Hát đúm Thủy Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể này theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Ngoài Hát đúm Thủy Nguyên, các di sản văn hóa phi vật thể vừa được công bố còn có: Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ thuộc loại hình tri thức dân gian (tỉnh Hà Giang); các lễ hội truyền thống: Lễ hội Đền Quả Sơn (tỉnh Nghệ An), Lễ hội Đền Lăng Sương (tỉnh Phú Thọ); nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (tỉnh Thái Bình); Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống (tỉnh Thanh Hóa)...

Đến nay, Việt Nam đã có 257 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận.

Đọc thêm