Hải Phòng: Đủ điều kiện khởi tố vụ án Phó Giám đốc bị đánh dằn mặt khi mua phế liệu

(PLO) - Trong lúc chỉ đạo công nhân thu gom phế liệu đã mua, anh Hồ Văn Thương bất ngờ bị một đối tượng sử dụng hung khí vụt thẳng vào mặt gây thương tích. Hành động có tính côn đồ được cho là để dằn mặt vì liên quan đến việc thu mua phế liệu của anh Thương.
Anh Hồ Văn Thương tại thời điểm bị đánh và vết thương (ảnh nhỏ).
Anh Hồ Văn Thương tại thời điểm bị đánh và vết thương (ảnh nhỏ).

Theo đơn tố cáo của anh Hồ Văn Thương gửi Công an huyện An Lão và Công an TP Hải Phòng thì Cty CP 1268 có hợp đồng mua bán phế liệu với Cty Vỹ Lâm, trụ sở tại Cụm công nghiệp An Lão. Ngày 14/4/2016, anh Hồ Văn Thương chỉ đạo công nhân thu gom phế liệu tại Cty Vĩ Lâm.

Trong lúc ra cổng Cty Vĩ Lâm để đón xe tải vào bốc hàng, anh Thương thấy một xe ô tô con màu trắng, BKS 15A-23932 lao đến. Trên xe có 4-5 người, trong đó có một người mà anh Thương đã biết, tên là Cường (biệt danh Cường “gầy”). Ông Cường bước xuống xe, tay cầm một vật được cuộn trong tờ báo và chào anh Thương bằng một câu hỏi “Thương hôm nay bốc giấy à”. Anh Thương vừa kịp chào lại bằng câu trả lời: “Vâng, em bốc giấy” thì bất ngờ ông Cường vung tay, đập vật lạ vào mặt anh Thương, gây ra một vết rách trên đuôi mày mắt phải khiến anh Thương choáng váng. Bị đánh bất ngờ, anh Thương bỏ chạy, sau đó được công nhân đưa vào Bệnh viện huyện Kiến An cứu chữa.

Theo kết quả khám và điều trị ban đầu, anh Thương bị thương ở vùng mặt, vết thương được rửa và khâu 7 mũi, sẹo dài 3cm. Kết quả chụp hộp sọ ban đầu chưa phát hiện chấn thương sọ não.

Sau khi nhận được trình báo của anh Thương, Công an huyện An Lão đã đến hiện trường kiểm tra và xác minh sự việc. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện An Lão, đối tượng gây thương tích cho anh Thương là Phạm Văn Cường (SN 1978), cùng đi với Cường có Dương Văn Dũng, Nguyễn Văn Dũng và một số thanh niên khác. Công an huyện An Lão nhận định, nguyên nhân việc anh Hồ Văn Thương bị Phạm Văn Cường gây thương tích có liên quan đến việc Cty CP 1268 của anh Thương mua phế liệu của Cty Vĩ Lâm. Trước đó, Phạm Văn Cương có thu mua phế liệu ở đây.  Hiện nay, vụ việc tiếp tục được Công an xác minh làm rõ.

Theo một luật sư, hành vi sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích vào vùng mặt của anh Thương là đặc biệt nguy hiểm, có thể để lại cố tật cho nạn nhân hoặc để lại thương tích nghiêm trọng như chấn thương sọ não. Với thương tích hiện nay của anh Hồ Văn Thương thì tỷ lệ thương tật giám định “nóng” khoảng từ 1-3% (theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm trong giám định pháp y).

Như vậy, trường hợp gây thương tích cho người khác có tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm đã cấu thành tội cố ý gây thương tích (khoản 1 Điều 104 BLHS). Vụ việc không chỉ gây hoang mang, bất an cho nạn nhân Hồ Văn Thương mà còn gây bất bình trong dư luận.

Luật sư Nguyễn Minh Anh (ĐLS Hà Nội) cho rằng, việc gây thương tích cho người khác vì lý do cạnh tranh trong kinh doanh cần phải xử lý nghiêm minh để bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp, không thể để tình trạng mở rộng thị trường, bảo vệ thị phần bằng vũ lực và những hành vi bạo lực có tính chất côn đồ như trên.

Theo quy định của pháp luật, đây là vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại và khi đã có đủ các điều kiện để xử lý, các cơ quan chức năng huyện An Lão cần sớm thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo vệ an toàn, tính mạng của người dân và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho doanh nghiệp.

Đọc thêm