Hai phụ nữ lĩnh án vì rủ nhau đi “móc túi”

(PLVN) - Từ Hải Dương lên Hà Nội để rủ đàn em đi “móc túi”, Dung và đồng bọn “sa lưới”, phải trả giá bằng 15 tháng tù.
Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.
Ngày 25/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đồng Thị Kim Dung (SN 1961, ở Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Chen Yi Chun (SN 1981, Quốc tịch Đài Loan).
Hồ sơ vụ án thể hiện, Dung và Thủy có nhân thân xấu, từng “ăn cơm tù” vì trộm cắp tài sản. Quá trình đi chấp hành án phạt tù, họ quen biết nhau. Ra tù, cả 2 vẫn giữ liên lạc.
Ngày 26/7/2019, Dung mượn xe máy của em trai, lên thành phố Hà Nội chơi. Đến nơi, Dung gọi điện cho Thủy rủ lên khu vực phố đi bộ (quận Hoàn Kiếm), mục đích tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu. 
Thủy đồng ý và phân công Dung là người “ra tay”. Ngược lại, Thủy là người che chắn cho đồng bọn để không bị chủ tài sản và người khác phát hiện.
Tài liệu điều tra thể hiện, chiều tối cùng ngày, Thủy chở Dung tới khu vực chợ Đồng Xuân gửi xe, sau đó vào phố đi bộ. Khi đi đến khu vực ngã ba Cầu đông (phố Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), Dung và Thủy nhìn thấy chị Chen Yi Chun đi bộ phía trước. Thấy vậy, Dung áp sát, thò tay mở khóa túi của nữ du khách, lấy trộm điện thoại. Quá trình Dung lấy trộm điện thoại, Thủy đứng cạnh che chắn. 
Lấy trộm được tài sản của du khách ngoại quốc, hai nữ đạo chích tiếp tục đi vào phố đi bộ “săn mồi”. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn, họ bị Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ.
Bị đưa ra xét xử, bộ đôi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thủy và Dung cùng mức án 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Đọc thêm