Hám 10 triệu đồng, người đàn ông lĩnh 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân Văn Quế đồng ý vận chuyển hơn 2,4 kg nhựa thuốc phiện để nhận 10 triệu đồng tiền công. Trên đường đưa thuốc phiện xuống thành phố, Quế bị công an bắt quả tang.
Bị cáo Ngân Văn Quế lĩnh án 15 năm tù.
Bị cáo Ngân Văn Quế lĩnh án 15 năm tù.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngân Văn Quế (38 tuổi), trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trưa ngày 27/3/2023 Quế lên rừng nhặt củi thì gặp một người đàn ông không rõ lai lịch thuê Quế vận chuyển ma túy xuống TP Vinh với tiền công 10 triệu đồng.

Quế đồng ý nên người này đưa 1 gói nhựa thuốc phiện và dặn “đúng 12h ngày 29/3 có mặt trước cổng chợ chính Vinh sẽ có người đến lấy”. Người đàn ông lạ còn dặn Quế bắt 2 xe khách khác nhau để tránh theo dõi.

Đến ngày hẹn, Quế bỏ ma túy vào ba lô rồi bắt xe xuống TP Vinh. Để tránh bị công an phát hiện Quế bắt 2 chặng xe khách. Tuy nhiên, khi Quế đang bắt xe ở chặng thứ 2 thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định Ngân Văn Quế phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hơn 2400 gam nhựa thuốc phiện.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã đồng ý vận chuyển nhựa thuốc phiện. Quế trình bày chưa nhận được khoản tiền công nào và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Ngân Văn Quế 15 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc thêm