Hàng nghìn hộ dân Nam Đàn (Nghệ An) mất nước do thi công dự án 500 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đơn vị thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) làm vỡ hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt, khiến 3000 hộ dân mất nước sinh hoạt. Hiện sự cố vẫn chưa được khắc phục.
Đơn vị thi công làm bể ống nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn- Nghệ An.
Đơn vị thi công làm bể ống nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn- Nghệ An.

Liên tục làm vỡ ống nước

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn từ thành phố Vinh đi Nam Đàn có tổng chiều dài hơn 10,6km, khởi điểm tại Km21+642,44 thuộc địa bàn xã Nam Giang, điểm cuối tại Km32+334,53, thuộc thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn).

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý Dự án 85 – đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư của dự án. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp, có trụ sở tại TP Vinh.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội, kết nối vùng, và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thi công san gạt, mở rộng nền đường tại khu vực xóm Mậu 3 (xã Kim Liên), máy móc thi công đã bất ngờ làm vỡ tuyến ống dẫn nước chính của Nhà máy nước Cầu Bạch, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước sạch cho xã Kim Liên bị gián đoạn.

Hàng nghìn hộ dân bị mất nước

Hàng nghìn hộ dân bị mất nước

Từ ngày 13/4 đến nay, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Nam Đàn bị mất nước sinh hoạt, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông N. H.T tại xóm Liên Mậu 1, xã Kim Liên cho biết: Xóm chúng tôi gần 300 hộ dân mấy hôm nay không có nước để dùng. Gia đình phải mua nước đóng bình để ăn uống, còn tắm giặt thì hứng nước mưa hoặc xin từ các hộ có giếng khoan. Ngày nắng nóng như thế này mà mất nước sinh hoạt thì cực khổ vô cùng. “Chúng tôi mong chính quyền, nhà thầu sớm xử lý để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Theo ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: “Hiện toàn xã có 2.810 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Cầu Bạch (xã Nam Giang). Trong ba ngày vừa qua, người dân ở hầu hết các xóm trên địa bàn đều không có nước sạch để dùng. Nguyên nhân do máy đào làm đường đã làm vỡ tuyến ống nước chính đi qua xóm Mậu 3. Chính quyền xã đã liên tục nhận được phản ánh, và chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời liên hệ với đơn vị cấp nước để yêu cầu khẩn trương khắc phục”.

Đùn đẩy trách nhiệm...

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc phụ trách dự án Quốc lộ 46 (Ban Quản lý Dự án 85), đoạn đường ống bị vỡ là công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang đường bộ. Việc giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật được giao cho huyện Nam Đàn thực hiện.

“Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chúng tôi mới phát hiện có đường ống nước ngầm vướng trên mặt bằng đã bàn giao. Đây có thể là tuyến ống được lắp đặt trước đó khá lâu và không được cập nhật vào hồ sơ hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi đã yêu cầu huyện Nam Đàn phối hợp với đơn vị cấp nước để sớm khắc phục, tránh để người dân thiếu nước kéo dài”, ông Dũng cho biết.

Phía đơn vị thi công, ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp cho rằng: Việc thi công các dự án đường bộ không tránh khỏi vướng mắc như mặt bằng, đường điện, đường nước. Trong đó, giải phóng mặt bằng là của chính quyền, riêng đường nước chúng tôi đã có thông báo với công ty cấp nước.

Về vấn đề này, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An (đơn vị quản lý Nhà máy nước Cầu Bạch) cho biết: Ngày 13/4, công ty Hòa Hiệp làm vỡ đường ống nước DN250, nhưng không thông báo và gây thiệt hại cho Công ty. Khi phát hiện (17h ngày 13/4), chúng tôi đã tập trung sửa chữa và cấp nước trở lại vào lại vào chiều ngày 14/4. Nhưng đến 16h ngày 15/4, chúng tôi phát hiện Công ty Hòa Hiệp tiếp tục làm vỡ đường ống nước ở vị trí khác, với mức độ rất nghiêm trọng. Hiện tại, Công ty đang tập trung sữa chữa, dự kiến hoàn thành trong ngày 16/4. Để khắc phục vỡ đường ống nước, phía Công ty sẽ gửi văn bản cho Công ty Hòa Hiệp, yêu cầu có biện pháp bảo vệ đường ống nước, nếu tiếp tục làm vỡ đường ống thì phải bồi thường, khắc phục nguyên trạng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc người dân mất nước.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông là cần thiết và cấp bách, tuy nhiên cần phải song hành với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng, của người dân. Đề nghị các Cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 cần có biện pháp thi công hợp lý hạn chế tình trạng vỡ ống nước, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Đọc thêm