Hàng trăm ngôi nhà ở Nghệ An bị hư hỏng do mưa đá, lốc xoáy

(PLVN) - Khi trời đang nắng thì trận mưa đá bất ngờ ào ào trút xuống. Mưa đá kèm theo lốc xoáy khiến 175 ngôi nhà của người dân ở vùng núi Nghệ An bị hư hỏng. 
Nhiều ngôi nhà của người dân bị hư do mưa đá
Nhiều ngôi nhà của người dân bị hư do mưa đá

Trận mưa đá trên xảy ra vào chiều 21/4. Theo người dân tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), khi trời đang nắng thì trận mưa đá bất ngờ ào ào trút xuống. Nhiều khu vực tại thị trấn Mường Xén mưa hạt đá to bằng ngón tay cái, thậm chí bằng ngón chân cái.

Một người dân cho biết: trận mưa đá không lớn, kéo dài tầm 30 phút. Đây là cơn mưa đá bất thường giữa tiết trời đang nắng.

Những hình ảnh mưa đá được người dân chụp lại
Những hình ảnh mưa đá được người dân chụp lại 

Cùng thời điểm này, mưa đá kèm theo lốc xoáy cường độ mạnh xảy ra tại địa bàn huyện biên giới Tương Dương. Theo thống kê ban đầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tương Dương, có 174 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; chưa kể hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ.

Những hòn đá to như ngón tay cái
Những hòn đá to như ngón tay cái 

Ông Lô Khăm Kha Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tương Dương cho biết: sau khi lốc xoáy, mưa đá xảy ra lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống địa bàn các xã bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. 

Ngày 22/4, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại về nhà ở, dọn dẹp cây cối gãy đổ để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra ba đợt mưa đá lớn. Đợt thứ nhất vào chiều và tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân. Đợt thứ hai vào ngày 2-3/3 và đợt ba vào 18/3.

Đọc thêm