Hàng vạn sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc "lên kinh ứng thí"

(PLO) - Hôm nay (1/7), hàng vạn sĩ tử và phụ huynh tại nhiều địa phương trong cả nước đã đổ về các bến xe ở Hà Nội. Cùng với dòng người tấp nập, một khối lượng lớn các vận dụng, đồ đạc cũng được mang vác theo sĩ tử khi đi lên kinh ứng thi. 
Sáng ngày 4/7, sĩ tử cả nước sẽ bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học đợt 1. Do đó, từ những ngày trước, các thí sinh đã đổ về Hà Nội để chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ phù hợp.
 Sáng ngày 4/7, sĩ tử cả nước sẽ bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học đợt 1. Do đó, từ những ngày trước, các thí sinh đã đổ về Hà Nội để chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ phù hợp. 
Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, không khí đông đúc đã diễn ra trong nhiều ngày qua.
 Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, không khí đông đúc đã diễn ra trong nhiều ngày qua. 
Là bến xe có nhiều đầu xe chạy tuyến ngắn đi các tỉnh như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang… bến xe Mỹ Đình luôn đón số lượng sĩ tử và phụ huynh đông nhất.
Là bến xe có nhiều đầu xe chạy tuyến ngắn đi các tỉnh như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang… bến xe Mỹ Đình luôn đón số lượng sĩ tử và phụ huynh đông nhất.  
Tại bến xe xuất hiện rất nhiều sĩ tử tay xách nách mang đổ về Hà Nội để bắt đầu cuộc đua vào Đại học 2014.
Tại bến xe xuất hiện rất nhiều sĩ tử tay xách nách mang đổ về Hà Nội để bắt đầu cuộc đua vào Đại học 2014.   
Đối với nhiều sĩ tử và phụ huynh đây là lần đầu tiên họ bước chân lên thành phố, việc ăn ở thế nào vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Đối với nhiều sĩ tử và phụ huynh đây là lần đầu tiên họ bước chân lên thành phố, việc ăn ở thế nào vẫn chưa được xác định rõ ràng.  
Ngoài những đồ dùng cá nhân, nhiều sĩ tử còn mang thêm thực phẩm để sử dụng trong thời gian thi ở Hà Nội.
Ngoài những đồ dùng cá nhân, nhiều sĩ tử còn mang thêm thực phẩm để sử dụng trong thời gian thi ở Hà Nội.  
“Đây là một việc tiết kiệm chi tiêu trong thời gian thi ở đây” – một bạn sĩ tử ở Thái Bình chia sẻ.
“Đây là một việc tiết kiệm chi tiêu trong thời gian thi ở đây” – một bạn sĩ tử ở Thái Bình chia sẻ.  
Đến Hà Nội, cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện trên khuôn mặt các sĩ tử và người nhà khi vừa xuống xe.
Đến Hà Nội, cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện trên khuôn mặt các sĩ tử và người nhà khi vừa xuống xe.   
Cổng vào bến xe Mỹ Đình luôn trong trạng thái quá tải…
Cổng vào bến xe Mỹ Đình luôn trong trạng thái quá tải… 
Khu vực nhà chờ xe khách cũng đông kín người đợi giờ xe chạy và đợi người nhà đón.
Khu vực nhà chờ xe khách cũng đông kín người đợi giờ xe chạy và đợi người nhà đón.  
Giấc ngủ vội vã của một phụ huynh trong thời gian đợi người nhà tới đón.
 Giấc ngủ vội vã của một phụ huynh trong thời gian đợi người nhà tới đón. 
“Tôi mang gạo lên Hà Nội để 2 bố con nấu cơm ăn, người nhà quê không có nhiều tiền thì phải tận dụng và tiết kiệm chi tiêu mới được…” – chia sẻ chân thành của một phụ huynh từ Nam Định đưa con đi thi.
“Tôi mang gạo lên Hà Nội để 2 bố con nấu cơm ăn, người nhà quê không có nhiều tiền thì phải tận dụng và tiết kiệm chi tiêu mới được…” – chia sẻ chân thành của một phụ huynh từ Nam Định đưa con đi thi.  
Những chiếc quạt điện cũng được người thanh niên này chuẩn bị cho em trai sử dụng trong những ngày lên Hà Nội dự thi ĐH.
 Những chiếc quạt điện cũng được người thanh niên này chuẩn bị cho em trai sử dụng trong những ngày lên Hà Nội dự thi ĐH. 
Bên cạnh đồ dùng cá nhân, chị Hương, ở Yên Bái còn mang thêm các loại rau xanh để chuẩn bị nấu nướng cho các sĩ tử trong kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đồ dùng cá nhân, chị Hương, ở Yên Bái còn mang thêm các loại rau xanh để chuẩn bị nấu nướng cho các sĩ tử trong kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Trong cái nắng gay gắt, sĩ tử đổ về Hà Nội càng thấy mệt mỏi hơn.
 Trong cái nắng gay gắt, sĩ tử đổ về Hà Nội càng thấy mệt mỏi hơn. 
Tại các bến xe, nhiều hoạt động giúp đỡ miễn phí của các bạn sinh viên tình nguyện được thực hiện.
Tại các bến xe, nhiều hoạt động giúp đỡ miễn phí của các bạn sinh viên tình nguyện được thực hiện.   
Các thí sinh được chỉ dẫn và giúp đỡ ngay khi bước xuống xe. Đây là những hành động rất thiết thực, giúp phụ huynh và sĩ tử về Hà Nội thi ĐH.
Các thí sinh được chỉ dẫn và giúp đỡ ngay khi bước xuống xe. Đây là những hành động rất thiết thực, giúp phụ huynh và sĩ tử về Hà Nội thi ĐH.  

Đọc thêm