Hào hứng Hội thao ngành Tư pháp lần thứ II

(PLO) - Trong không khí hào hùng cả nước chào đón những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt đối với Bộ, ngành Tư pháp đang tích cực triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, sáng 23/8, Bộ Tư pháp tổ chức chung kết Hội thao ngành Tư pháp lần thứ II và giao lưu tennis
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng cúp lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng cúp lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên
Diễu hành biểu dương lực lượng
 Diễu hành biểu dương lực lượng
Tham dự Hội thao và giao lưu tennis có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng cùng rất nhiều đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương như Bộ Xây dựng, TANDTC, VKSNDTC, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… 
Tặng cờ lưu niệm cho các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương tham dự Hội thao
Tặng cờ lưu niệm cho các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương tham dự Hội thao
Đông đủ các Thứ trưởng Bộ Tư pháp, một số đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã đến cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ và 6 khu vực thi đua tranh tài tại Cung Điền kinh Hà Nội.
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng phát biểu khai mạc Hội thao
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng phát biểu khai mạc Hội thao
Phát biểu khai mạc Hội thao, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng khẳng định, đối với Bộ, ngành Tư pháp, phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm, chú trọng đầu tư. Việc tổ chức các sự kiện, giải thi đấu thể thao của Bộ đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cơ hội rèn luyện sức khỏe để học tập, làm việc.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tham gia giao lưu môn quần vợt
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tham gia giao lưu môn quần vợt 
Sau màn biểu dương lực lượng hùng hậu, các vận động viên đã sôi nổi, hào hứng thi đấu một cách trung thực dưới sự điều hành vô tư, khách quan của các trọng tài trong 3 môn thể thao là quần vợt, cầu lông và bóng bàn. 
Các vận động viên thi đấu bóng bàn
Các vận động viên thi đấu bóng bàn 
Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì và Ba cho các nội dung đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi của môn quần vợt; đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ của môn bóng bàn; đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ của môn cầu lông.

Đọc thêm