Hiếp dâm cháu bé 11 tuổi nhận 7 năm tù giam

(PLO) - Đến nhà bạn rủ bạn đi nhậu lúc đêm khuya, thú tính nổi dậy Ngân Văn Tuấn đã làm điều bỉ ổi với con gái bạn khi mới 11 tuổi. 
Ngân Văn Tuấn nhận 7 năm tù giam
Ngân Văn Tuấn nhận 7 năm tù giam

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Ngân Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An), nạn nhân trong vụ án là cháu bé mới 11 tuổi 2 tháng 11 ngày. 

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 22h tối ngày 16/3/2017, Ngân Văn Tuấn đến nhà Lô Văn Hạnh người cùng bản gọi Hạnh đi uống rượu. Tại đây, không thấy Hạnh ở nhà, gọi mãi không được nên Tuấn đi vào trong nhà thấy cửa không khóa. Quan sát thấy cháu L. T. M.H – con anh Hạnh đang nằm ngủ trên giường với em gái, thú tính nổi lên.

Tuấn đến bên giường và thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu M.H.. Cháu M.H. tỉnh ngủ đã van xin và đẩy Tuấn ra nhưng không được. Thực hiện xong hành vi đê tiện Tuấn ra về. Còn cháu M.H. bồng theo em gái đến nhà bà nội kể lại sự việc với gia đình. Người thân của cháu M.H đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngày 17/3/2017, Tuấn đến cơ quan công an huyện Quỳ Hợp đầu thú, khai báo hành vi phạm tội lỗi của mình.

Tại phiên xét xử, gia đình bị hại đề nghị bị cáo đền bù 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn với bản án nghiêm khắc.  

Theo kết luận giám định pháp y cho thấy cháu M.H chưa bị tổn thương bên trong... Tuy nhiên, hành vi của Tuấn đủ để cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngân Văn Tuấn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, yêu cầu bị cáo bồi thường 20 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. 

Đọc thêm