Hiếp dâm rồi sát hại bé gái cùng bản, thiếu niên hơn 14 tuổi lĩnh 6 năm 6 tháng tù

(PLVN) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Hà Văn Nhượng (SN 2004, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Phiên tòa được xử kín. Bị hại trong vụ án là cháu L.T.T (SN 2004, cùng ở huyện Than Uyên).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Nhượng đang là học sinh lớp 8. Trưa 27/10/2018, Nhượng từ nhà lên khu vực nương sắn phía sau bản để xem bẫy chim đã đặt trước đó. Khi tới nương sắn của gia đình ông Lò Văn Đôi (ở cùng bản), Nhượng nhìn thấy cháu L.T.T (cùng bản) đang một mình lấy rau lợn trên đồi. Thấy thiếu nữ xinh xắn, nam thanh niên mới lớn đã nảy sinh “ý định đen tối” với cô bé mặc quần bò đen, áo kẻ caro, tay đang cầm liềm.

Tài liệu điều tra thể hiện, quan sát xung quanh vắng người, Nhượng đã tiến tới gần cháu T., dùng hai tay ôm vào người cô bé. Sau đó, Nhượng giật cháu T. ngã xuống đất rồi ngồi lên người bé gái, dùng tay cởi quần của nạn nhân. Bất ngờ bị tấn công, cháu T. vùng vẫy, giãy giụa. Thiếu nữ đã dùng chân đá vào bụng “yêu râu xanh” khiến đối phương ngã ngửa ra phía sau. Nhân cơ hội trên, cháu T. đã cầm theo liềm bỏ chạy thoát thân. 

Vừa chạy được xuống sườn đồi, nơi có nhiều cây mua, cháu T. bị Nhượng đuổi kịp. Tại đây, Nhượng đã dùng hai tay đẩy T. ngã sang phía tay trái của Nhượng trong tư thế nằm sấp. Bị đẩy ngã, cháu T. vẫn cố đứng dậy nhưng lại bị Nhượng dùng tay vật ngã. Ngay lúc này, Nhượng liền ngồi lên chân thiếu nữ, cởi đồ của nạn nhân ra. Sau đó, anh ta thực hiện hành vi xâm hại thiếu nữ 14 tuổi.

Bị Nhượng xâm hại, cháu T. tiếp tục giãy giụa, cắn vào ngón tay áp út của “yêu râu xanh”. Bị cắn, Nhượng rút tay ra nên bị cháu T. cầm liềm chém. Dù khiến kẻ đang có hành vi cưỡng đoạt mình bị thương nhẹ song cháu T. cũng không thể thoát thân. Bởi ngay sau đó, bé gái bị Nhượng dùng tay bóp cổ.

Theo cáo trạng, lo sợ cháu T. sẽ tố cáo mình về hành vi hiếp dâm, Nhượng đã dùng tay phải giữ cổ nạn nhân, tay trái dùng liềm cứa cổ đối phương. Tàn ác hơn, hung thủ còn đứng dậy, dùng liềm rạch một nhát trí mạng vào cổ, vào ngực, môi và vùng kín của cháu T. Gây án xong, Nhượng vứt hung khí đi, sau đó bỏ về nhà vì nghĩ nạn nhân đã tử vong.

Về phía cháu T., dù bị Nhượng cố ý sát hại nhưng cô bé “mạng lớn”, chỉ bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cháu T. đã cố gắng bò về nhà. Tuy nhiên, bò được khoảng 70m, cháu T. tiếp tục ngất xỉu.

Cùng lúc đó, thấy con gái muộn mà chưa về nhà, gia đình cháu T. đã chia nhau đi tìm. Khi đi đến gần khe nước cách hiện trường khoảng 70m, anh họ cháu T. phát hiện em gái nằm dưới đất, trên người có nhiều vết thương, quần áo xộc xệch đã hô hoán mọi người đưa nạn nhân về nhà.

Tại đây, cô bé được mọi người hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Do trọng thương, không nói được, cháu T. đã dùng bút viết lại cho mọi người nghe Nhượng là hung thủ đã hiếp dâm, muốn giết cô bé. Sau đó, cháu T. được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, bé gái bị tổn thương cơ thể 53%.

Với hành vi trên, Nhượng bị truy tố về 2 tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”. Bị đưa ra xét xử, bị cáo Nhượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Lai Châu nhận định bị cáo Nhượng đã có hành vi dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn của cháu T. nhưng chưa thực hiện được hành vi giao cấu và hành vi sát hại cháu T. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cháu T. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhượng 10 năm tù theo đúng 2 tội danh bị truy tố.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhượng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Kháng cáo của bị cáo đã được chấp nhận. Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”. Được biêt đến nay, cháu T. vẫn chưa ổn định về sức khỏe, giọng nói chưa trở lại bình thường, chưa tiếp tục đi học…

Đọc thêm