Hiểu lầm một câu nói, hai thanh niên đâm chết người lãnh án tử hình

(PLVN) - Ngày 22/7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử 2 bị cáo Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.


Theo nội dung vụ án, năm 2012, Sáng và Tâm quen nhau khi cùng chấp hành án ở Trại giam Định Thành. Khoảng 18h30 phút ngày 14/1/2019, Sáng đi nhậu với nhóm bạn thì tình cờ gặp lại Tâm. Cả hai tâm sự với nhau về cuộc sống sau khi ra trại. Trong lúc chuyện trò, Tâm nói “mình mới tù về anh em khinh rẻ quá, mấy anh em ở đường Mậu Thân cũng khinh nữa”.

Nghe xong, Sáng nghĩ Tâm đang nói mình, do nhà Sáng ở đường Mậu Thân. Ngồi nhậu đến 22 giờ, Sáng có ý định tìm người đánh Tâm nên từ giã mọi người về trước.

Bị cáo Bảo cho rằng mình chỉ định đi đánh dần mặt chứ không có ý định giết người.
Bị cáo Bảo cho rằng mình chỉ định đi đánh dần mặt chứ không có ý định giết người.

Sáng lái xe đi tìm Bảo. Khi nghe Sáng nói “mày đi với tao lên đánh dần mặt nó”. Bảo đồng ý, vào phòng lấy ra một gậy ba khúc bằng kim loại đưa cho Sáng. Hai người về nhà Sáng lấy thêm một lưỡi kéo và 2 khẩu trang y tế.

Gần đến chỗ nhậu, Sáng nói với Bảo đâm thẳng xe vào nhóm người trong đó có Tâm. Bảo điều khiển xe lao vào giữa bàn nhậu nhưng không trúng ai.

Các bị cáo sau khi kết thúc phiên tòa.
Các bị cáo sau khi kết thúc phiên tòa.

Cả hai xuống xe, Bảo cầm kéo đâm Tâm. Sáng cầm gậy ba khúc đánh Hồ Hoàng Anh. Bị đánh bất ngờ, cả nhóm bỏ chạy. Riêng Cao Chí Bình vẫn đứng tại hiện trường. Thấy vậy, Bảo quay lại dùng hung khí tấn công Bình nhưng Sáng ngăn lại. Sau đó, cả hai rời khỏi hiện trường. Chạy đến một đoạn thuộc quận Bình Thủy, Bảo cới áo quấn lưỡi kéo và gậy ba khúc quăng xuống sông phi tang.

Theo kết luận pháp y, nạn nhân Tâm tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương hiểm do vật sắc nhọn gây ra. Từ các hành vi trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sáng và bị cáo Bảo án tử hình.

Đọc thêm