Hình ảnh 78 ngư dân Quảng Nam gặp nạn được tàu Hải quân đưa về đất liền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 5 ngày lênh đênh trên biển, 78 ngư dân Quảng Nam gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa đã được tàu 467 Quân chủng Hải quân đưa về bờ an toàn, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.
Hình ảnh 78 ngư dân Quảng Nam gặp nạn được tàu Hải quân đưa về đất liền

Lúc 14h40 ngày 20/10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân bàn giao 78 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho Biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Còn 5 ngư dân đi trên các tàu khác vì lý do sức khỏe hoặc có người thân bị mất cũng được đưa về bờ.

Tàu 467 Quân chủng Hải quân đưa 78 ngư dân về bờ. Ảnh: Công Huy

Tàu 467 Quân chủng Hải quân đưa 78 ngư dân về bờ. Ảnh: Công Huy

Đây là những ngư dân trên 2 tàu câu mực QNa 90129 TS và QNa 90039 TS bị lốc xoáy làm chìm khi hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, sau gần 30 giờ lênh đênh trên biển, các ngư dân tỏ ra khá mệt mỏi. Dù vậy, hầu hết ngư dân sức khỏe đều ổn định.

Công tác đón tàu đưa các ngư dân gặp nạn đã được chính quyền tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo. Cụ thể, 3 xe ô tô 16 chỗ được huy động để đưa đón người thân các ngư dân đến Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3; 2 xe cứu thương đưa thi thể 2 ngư dân về nhà.

Tỉnh Quảng Nam bố trí phương tiện đón các ngư dân. Ảnh Công Huy

Tỉnh Quảng Nam bố trí phương tiện đón các ngư dân. Ảnh Công Huy

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam, Quân chủng Hải quân, đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo UBND huyện Núi Thành… có mặt tại hội trường để thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn và chia buồn, động viên người thân của 2 ngư dân không may tử vong.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban, ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên người thân 2 nạn nhân tử vong. Ảnh: Công Huy

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên người thân 2 nạn nhân tử vong. Ảnh: Công Huy

Cán bộ, chiến sỹ trên 2 Tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân đang phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân mất tích.

Trao đổi với báo chí tại cầu cảng, đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho hay: “Chúng tôi đã tiến hành chăm sóc y tế, hỏi han sức khỏe, bố trí chỗ ăn nghỉ cho ngư dân, đặc biệt là chú trọng bảo quản thi thể 2 ngư dân tử vong. Hiện các tàu tiếp tục tìm kiếm trên biển và sẵn sàng các nhiệm vụ khác khi có lệnh”.

Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận hình ảnh ngư dân gặp nạn được đưa về bờ an toàn:

Đúng 14h ngày 20/10, Tàu 467 Quân chủng Hải quân đưa 78 ngư dân cập bến an toàn. Ảnh Công Huy

Đúng 14h ngày 20/10, Tàu 467 Quân chủng Hải quân đưa 78 ngư dân cập bến an toàn. Ảnh Công Huy

Có tổng cộng 83 ngư dân và 2 thi thể được lực lượng chức năng đưa về bờ. Ảnh Công Huy

Có tổng cộng 83 ngư dân và 2 thi thể được lực lượng chức năng đưa về bờ. Ảnh Công Huy

Ngư dân mệt mỏi sau những ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Công Huy

Ngư dân mệt mỏi sau những ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Công Huy

Ngư dân ngóng chờ được lên bờ, trở về nhà sau chuyến đi biển bão táp. Ảnh: Công Huy

Ngư dân ngóng chờ được lên bờ, trở về nhà sau chuyến đi biển bão táp. Ảnh: Công Huy

Thi thể 2 ngư dân tử vong được đưa về nhà để tổ chức an táng. Ảnh: Công Huy

Thi thể 2 ngư dân tử vong được đưa về nhà để tổ chức an táng. Ảnh: Công Huy

Lực lượng chức năng cõng ngư dân bị gãy chân lên bờ. Ảnh: Công Huy

Lực lượng chức năng cõng ngư dân bị gãy chân lên bờ. Ảnh: Công Huy

Những ngư dân đầu tiên "đặt chân" lên bờ. Ảnh: Công Huy

Những ngư dân đầu tiên "đặt chân" lên bờ. Ảnh: Công Huy

Ngư dân được đưa lên xe đến hội trường làm lễ bàn giao.

Ngư dân được đưa lên xe đến hội trường làm lễ bàn giao.

Chiếc xe đầu tiên đưa ngư dân từ cảng tiến dần vào hội trường. Ảnh: Công Huy

Chiếc xe đầu tiên đưa ngư dân từ cảng tiến dần vào hội trường. Ảnh: Công Huy

Ngóng chờ người thân. Ảnh: Công Huy

Ngóng chờ người thân. Ảnh: Công Huy

Rất đông người dân có mặt tại Hội trường Chi Cục Kiểm ngư số 3 để chờ người thân trở về. Ảnh: Công Huy

Rất đông người dân có mặt tại Hội trường Chi Cục Kiểm ngư số 3 để chờ người thân trở về. Ảnh: Công Huy

Ngư dân được dìu vào hội trường. Ảnh: Công Huy

Ngư dân được dìu vào hội trường. Ảnh: Công Huy

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà cho ngư dân. Ảnh: Công Huy

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà cho ngư dân. Ảnh: Công Huy

Đọc thêm