Hoài Đức (Hà Nội): Dấu hiệu sai sót trong dồn điền đổi thửa tại xã Đông La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và công tác quản lý đất tại địa phương.

Bà Hòa cho rằng, năm 2013 – 2014, thực hiện chương trình DĐĐT tại địa phương, được sự vận động, tuyên truyền của chính quyền các cấp, bà con đã hưởng ứng tích cực, nhiều hộ dân tự nguyện di chuyển cây cối, hoa màu, hiến đất làm đường.

Tuy nhiên, tại thôn Đông Lao, đã gần 10 năm sau khi thực hiện DĐĐT, một số người dân vẫn chưa được giao đất chính thức. Có nhiều gia đình bị cho là bị chia thiếu diện tích đất, có hộ lại được chia thừa đất. Cụ thể tại xóm 5 (thôn Đông Lao) có 22 hộ được chia thửa đất với tổng diện tích gần 7.000m2. Trong khi đó, có 58 hộ bị chia thiếu đất với tổng diện tích khoảng hơn 2.900m2.

Trước sự việc trên, người dân thôn Đông Lao đã gửi đơn đến chính quyền địa phương đề nghị giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cũng theo phản ánh thì hiện trên địa bàn xã Đông La còn xảy ra tình trạng một số công trình xây dựng trái phép trên đất công. Ngay khi phát hiện sai phạm, người dân trong xã đã phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo UBND xã Đông La, cụ thể là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã; đề nghị cho dừng ngay việc xây dựng. Nhưng những công trình xây dựng dấu hiệu vi phạm này vẫn tồn tại, chưa bị xử lý.

Đọc thêm