Hoài Đức (Hà Nội): Thế lực nào “chống lưng” cho các đối tượng chiếm dụng đất giao thông để xây dựng?

(PLVN) - Đầu năm 2019, xuất hiện một số đối tượng ngang nhiên quây tôn, bịt lối đi lại (ngõ 6, thôn An Bình, xã An Khánh) chiếm dụng đoạn đường giao thông và khu đất lưu không thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi  - Kênh T3A để xây dựng công trình trái phép nhưng chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm, khiến cho vi phạm kéo dài, nhức nhối. 
Đây là đường giao thông đi lại từ ngõ 6 sang ngõ 5 thôn An Bình bị các đối tượng chiếm dụng rào tôn, bịt lối đi

Theo người dân ở ngõ 5 và ngõ 6, thôn An Bình, xã An Khánh trình bày về sự việc ông Bùi Văn Quân, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) và (ông Lê Duy Nhất, trú tại Khu đô thị Xa La, Hà Đôngcho một số “dân xã hội” đến quây tôn, bịt lối đi trên đoạn đất giao thông và khu đất lưu không thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi ở ngõ 6, thôn An Bình. Sau đó UBND xã An Khánh cùng với cơ quan chuyên trách có xuống lập biên bản, kiểm tra sự việc.

“Kết quả kiểm tra, các cơ quan liên ngành xác định địa điểm công trình đang xây dựng trái phép là đoạn đường giao thông và khu đất lưu không thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi – kênh T3A do Nhà nước quản lý đã bị các đối tượng “nhảy dù” vào chiếm dụng đất để xây dựng công trình”, một số người dân cho biết.

Được biết, ngày 26/4/2019, UBND xã An Khánh Thông báo số 130 về việc yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trên. Theo đó, UBND xã yêu cầu tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư xây dựng công trình (dựng cột sắt, hàng rào tôn) tại khu đất ven kênh T3A đoạn qua thôn An Bình xã An Khánh tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trả lại nguyên trạng của đất; thời gian từ 26/4/2019 đến hết ngày 06/5/2019 nếu không có tổ chức, cá nhân nào tự tháo dỡ công trình vi phạm trên thì UBND xã sẽ tháo dỡ theo quy định.

Đông thời Chủ tịch UBND xã An Khánh giao Trưởng Công an xã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức nắm bắt tình hình, chủ động xử lý, đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bảo vệ, bảo kê cho việc xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi – kênh T3A.

Theo một số người dân cho biết, sau khi có thông báo của Chủ tịch UBND xã An Khánh, tưởng chừng chính quyền xã sẽ quyết liệt trong việc xử lý, tháo dỡ công trình vi phạm này, nhưng chúng tôi chờ đợi trong nhiều tháng nay vẫn không thấy lực lượng chức năng xử lý công trình vi phạm, thậm chí các đối tượng chiếm dụng đất còn lấn áp những người dân nào có ý kiến. 

Các đối tượng chiếm dụng cả đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi - kênh T3A
Đây là đường giao thông đi lại được huyện Hoài Đức làm hệ thống thoát nước, lát bê tông đang bị các đối tượng chiếm dụng quay tôn, xây dựng trái phép

Quá thời hạn thông báo số 130 của UBND xã An Khánh nhưng vẫn không có tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ công trình vi phạm, khiến người dân vô cùng bức xúc, tiếp tục gửi đơn đến Huyện ủy Hoài Đức.

Sau đó, Văn phòng Huyện ủy có Văn bản số 79 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đến đồng chí Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mặc dù sự việc trên đã được Huyện ủy Hoài Đức chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xử lý, nhưng dường như Chủ tịch UBND huyện vẫn để “ngoài tai”. Bởi quá trình chúng tôi xác minh tại hiện trường, cho thấy công trình xây dựng vi phạm mà người dân phản ánh vẫn chưa bị tháo dỡ, thể hiện sự thách thức pháp luật.

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường giao thông bị đối tượng “nhảy dù” vào đánh chiếm có hiện trạng là đường giao thông được UBND huyện Hoài Đức xây dựng hệ thống thoát nước từ năm 2017 và liền sát là diện tích đất lưu không thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi T3A. 

Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức, cho biết: “Trách nhiệm phải ngăn chặn, xử lý công trình vi phạm này là của UBND xã An Khánh và UBND huyện. Hơn nữa, trong sự việc này, Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, xử lý mà UBND huyện không thực hiện thì chúng tôi sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, cán bộ phụ trách. Tôi sẽ cho Văn phòng kiểm tra lại, đề nghị UBND huyện báo cáo đã thực hiện văn bản chỉ đạo như thế nào, rồi tiếp tục thông tin kết quả cho phóng viên. 

 Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm