“Hợp thức hóa” diện tích đất công bị lấn chiếm?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong đơn gửi báo chí, người dân xóm Tây, khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn, TX Từ Sơn (Bắc Ninh) cho rằng, nhằm thuận lợi cho sinh hoạt cũng như đi lại, không phải đi vòng theo đường cũ, đã có đơn gửi chính quyền địa phương xem xét việc mở thẳng ngõ Ngựa đấu nối vào đường của khu dân cư phía trước.
Công trình xây dựng trên diện tích lấn chiếm đất công.
Công trình xây dựng trên diện tích lấn chiếm đất công.

Để mở thẳng được ngõ Ngựa đấu nối vào đường khu dân cư, cần phải đi qua đất thuộc ao Cầu Tây. Tuy nhiên, một phần diện tích đất công này do phường quản lý đã bị một hộ lấn chiếm xây dựng công trình, mà địa phương lại không có biện pháp xử lý.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quyết Tiến, cán bộ địa chính phường cho biết, đã xuống kiểm tra, xác minh. Phần diện tích đất người dân đề nghị mở ngõ thẳng đi qua đã được cấp “sổ đỏ” cho hộ ông Ngô Tiến Nam và hộ ông Ngô Văn Tiến từ 1998.

Đối với hộ ông Nam, từ 1998 đã lấn chiếm phần diện tích đất công do phường quản lý. Hiện trạng diện tích đất hộ ông Nam đang sử dụng 343,2m2, trong đó hơn 100m2 nguồn gốc lấn chiếm đất công.

Việc lấn chiếm đất công này đã được UBND xã trước đây lập biên bản vi phạm. Nhưng diện tích đất lấn chiếm sau đó lại được Sở TN&MT cập nhật vào bản đồ địa chính từ 2014, cập nhật lại vào 2020 là đất ở nông thôn và đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”.

Trước trả lời trên, người dân địa phương đặt câu hỏi vì sao hành vi lấn chiếm đất công không bị xử lý, lại còn được hợp thức hóa? “Chính quyền địa phương cần phải xem xét, xử lý thấu đáo việc lấn chiếm đất công; cũng như việc mở thẳng ngõ Ngựa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể người dân”, bà Ngô Thị Thanh nói.

Mới đây, ngày 22/10/2021, UBND TX Từ Sơn đã có Văn bản 263/UBND-TCD chuyển kiến nghị của người dân xóm Tây đến Chủ tịch phường Tam Sơn xem xét, giải quyết.

Đọc thêm