Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê (xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) còn 7 hộ dân chưa bàn giao đất để giải phóng mặt bằng. Dự kiến địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ trên xong trước ngày 5/4/2025, để thực hiện dự án.

Dự án xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê (xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12/2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 6/2023 do Công ty TNHH Minh Hiệp làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là hơn 98,8 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên 34.000 m2 của 65 hộ. Hiện 58 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, còn lại 7 hộ có đất nông nghiệp không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách cho biết: Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền thuyết phục người dân, bên cạnh các trình tự, thủ tục thu hồi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các hộ trên vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất.

"Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước và công tác quản lý đất đai. Ngày 24/03/2025 UBND huyện Nam Sách đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 7 hộ nêu trên xong trước ngày 5/4/2025", lãnh đạo huyện Nam Sách thông tin thêm.

Trước đó, tháng 10/2024, huyện Nam Sách (Hải Dương) cũng đã hoàn thành cưỡng chế thu hồi gần 2.900 m2 đất đối với 7 hộ dân để thực hiện Dự án Xây dựng điểm dân cư mới cạnh sân thể thao thôn Mạn Đê, xã Nam Trung.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 13/3, huyện Nam Sách đã giải ngân được hơn 130 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 19,9% kế hoạch tỉnh giao năm 2025, cao hơn nhiều so với bình quân toàn tỉnh Hải Dương. Hiện Nam Sách là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh Hải Dương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, điển hình là công tác giải phóng giải phóng mặt bằng ở 2 dự án trọng điểm: Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18, TP Chí Linh; Đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh – Hải Dương.

Tính đến hết 12/2024, 419 hộ dân thuộc 5 xã của huyện Nam Sách đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn. Sau gần 2 tháng kể từ khi huyện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (từ ngày 23/9), đến nay, 419 hộ dân đã đồng thuận và nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Đối với dự án dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện huyện Nam Sách đã thực hiện chi trả tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 202 hộ dân thuộc xã Hợp Tiến; 72 hộ dân thuộc xã Quốc Tuấn với tổng số tiền trên 77,5 tỷ đồng và hoàn tất thủ tục để chi trả cho các hộ dân thuộc xã Hiệp Cát.

Như vậy, cùng với dự án xây dựng cầu Tân An, hiện 100% số hộ dân có đất, tài sản trên đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn đều đã ký nhận phương án.

Kết quả này do ngay từ đầu năm, các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; UBND các xã, thị trấn; Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện) đã lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án; tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai.

Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách chia sẻ: Giải phóng mặt bằng được xem là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai một dự án. Phương châm triển khai GPMB của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước.

Đọc thêm