Hy hữu tại Thạch Thất (Hà Nội): Được cấp giấy chứng nhận kết hôn với phụ nữ khác dù đang có vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc bà Đỗ Thị Năng (trú tại thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và ông Nguyễn Khắc Ngọ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp theo quy định pháp luật thì UBND xã Canh Nậu lại cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho ông Ngọ với một người phụ nữ khác.
Bà Đỗ Thị Năng trao đổi sự việc với phóng viên.
Bà Đỗ Thị Năng trao đổi sự việc với phóng viên.

Bỗng dưng mất quyền làm vợ

Phản ánh đến Báo PLVN, bà Đỗ Thị Năng cho biết, thời son trẻ bà quen và yêu ông Nguyễn Khắc Ngọ (trú tại tổ 14, cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), sau khoảng thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định nên vợ, nên chồng và tự nguyện đăng ký kết hôn với nhau tại UBND xã Canh Nậu vào ngày 15/11/1985.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn, vợ chồng bà chung sống với nhau ấm êm, hạnh phúc và niềm hạnh phúc ngày càng tăng lên khi lần lượt 4 người con ra đời. Sau nhiều năm chung sống, nhờ cần cù lao động, vợ chồng bà đã tích cóp được một số tài sản nhất định, cuộc sống ngày càng đủ đầy, vẹn toàn.

Thế nhưng, mọi thứ trước mắt bà Năng như sụp đổ khi bà phát hiện ngày 28/3/2012, UBND xã Canh Nậu đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn số 24, quyển số 01/2012 cho ông Nguyễn Khắc Ngọ và bà Nguyễn Thị Vân Kh trong lúc bà và ông Ngọ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

“Không những vậy, ngày 6/8/2013, ông Đỗ Khắc Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Nậu còn ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 35/UBND-XN cho ông Ngọ thể hiện từ tháng 10/1988 đến tháng 3/2012 chưa đăng ký kết hôn với ai dẫn đến việc ông Ngọ đơn phương chuyển nhượng đất, là tài sản chung của hai vợ chồng tôi cho người khác. Việc này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của tôi và các con tôi”, bà Năng cho biết. 

Bà Năng sau đó đã làm đơn tố cáo sự việc đến các cơ quan có thẩm quyền, ngày 22/1/2020, UBND huyện Thạch Thất có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 43/TB-UBND xác định, năm 2012, trong khi ông Nguyễn Khắc Ngọ và bà Đỗ Thị Năng vẫn đang là vợ chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật thì ông Ngọ lại đến UBND xã Canh Nậu để đề nghị đăng ký kết hôn với bà Nguyễn Thị Vân Kh và được UBND xã Canh Nậu đăng ký, cấp 2 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn số 24, quyển số 01/2012.

Như vậy, ông Ngọ đã vi phạm khoản 2 Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Việc ông Nguyễn Văn Điệp - công chức tư pháp - hộ tịch xã Canh Nậu khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn giữa ông Ngọ và bà Nguyễn Thị Vân Kh, nhưng không vào sổ đăng ký kết hôn năm 2012 là vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, pháp luật về hộ tịch và việc bà Năng tố cáo ông Đỗ Khắc Thành – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Canh Nậu đã kết luận, ký cấp giấy chứng nhận kết hôn trái quy định của pháp luật cho ông Ngọ và bà Kh trong khi bà Năng và ông Ngọ vẫn là vợ chồng hợp pháp theo sổ đăng ký kết hôn năm 1985 đang lưu trữ tại UBND xã Canh Nậu, là tố cáo đúng. 

Đồng thời, UBND huyện Thạch Thất đã yêu cầu UBND xã Canh Nậu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân ông Đỗ Khắc Thành và ông Nguyễn Văn Điệp do quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những sai phạm.

Đến ngày 11/8/2020, Sở Tư pháp TP Hà Nội cũng đã có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 2201/TB-STP gửi bà Năng xác định, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 35/UBND-XN do UBND xã Canh Nậu cấp ngày 6/8/2013 cho ông Ngọ là không đúng.

Có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn?

Bà Năng sau đó đã làm đơn khởi kiện ông Ngọ ra tòa yêu cầu tuyên hủy Giấy chứng nhận kết hôn số 24 ngày 28/3/2012 của UBND xã Canh Nậu cấp cho ông Ngọ và bà Kh. 

Quá trình tòa án giải quyết vụ án thì ông Ngọ lại đề nghị tòa án hủy kết hôn năm 1985 giữa ông và bà Năng vì ông cho rằng mình sinh năm 1968, năm 1985 ông mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/8/2020, TAND huyện Thạch Thất đưa vụ kiện “Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật” ra xét xử và tuyên hủy kết hôn trái pháp luật giữa ông Ngọ với bà Kh theo Giấy chứng nhận kết hôn số 24, quyển số 01/2012 ngày 28/3/2012 của UBND xã Canh Nậu. Đồng thời chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Khắc Ngọ, hủy kết hôn trái pháp luật giữa ông Ngọ với bà Năng đã được UBND xã Canh Nậu thực hiện đăng ký kết hôn tại số thứ tự 42, ngày 15/11/1985. Hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng. Hủy bản sao Giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Ngọ với bà Năng do UBND xã Canh Nậu cấp ngày 21/8/2015 và Bản sao trích lục kết hôn số 159/TLKH-BS giữa ông Ngọ và bà Năng do UBND xã Canh Nậu cấp ngày 12/4/2016…

Không đồng tình với phán quyết của tòa án, bà Năng cho biết, thực tế ông Ngọ sinh năm 1966 chứ không phải năm 1968, việc ông bà đăng ký kết hôn là đúng theo quy định của pháp luật, ý kiến trình bày của ông Ngọ tại phiên tòa cho rằng tại thời điểm kết hôn năm 1985 mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên ông bà không đến UBND xã Canh Nậu đăng ký kết hôn là chưa thỏa đáng.

Liên quan đến tố cáo của bà Năng, được biết, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã có đề nghị UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Trong trường hợp có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, cần chuyển  hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Trong khi đó, tại Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 4/3/2021, kết quả kiểm tra, rà soát đối với đơn của bà Năng của UBND huyện Thạch Thất gửi HĐND TP Hà Nội xác định, trên cơ sở kiểm tra, rà soát, tổng hợp các sai phạm của cán bộ xã Canh Nậu trong việc xác định tình trạng hôn nhân cho ông Ngọ ở hai giai đoạn (năm 2012 và 2013), UBND huyện Thạch Thất thấy có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm sai lệch nội dung giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình, UBND huyện Thạch Thất đã có văn bản chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thất để xác minh, xử lý theo quy định.

Đọc thêm